Tiếng Việt | English

11/06/2020 - 21:51

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên vùng biển miền Trung Philippines

Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 230km về phía Nam Đông Nam.

Sơ đồ đường đi của vùng áp thấp. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Sơ đồ đường đi của vùng áp thấp. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 11/6, ở vùng biển miền Trung Philippines đang có một cơn áp thấp nhiệt đới hoạt động.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 230km về phía Nam Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6 khoảng 60km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

[Các tỉnh, thành phố ven biển chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới]

Dự báo trong 24 giờ tới (từ 16 giờ ngày 11/6 đến 16 giờ ngày 12/6), áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và đi vào Biển Đông.

Đến 16 giờ ngày 12/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 90km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là phía Đông kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông; từ vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc đến 18,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (từ 16 giờ ngày 12/6- 16 giờ ngày 13/6), áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 13/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 350km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo (từ 16 giờ ngày 13/6 đến 16 giờ ngày 14/6), áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết