Tiếng Việt | English

17/07/2018 - 10:54

Xuất phát chặng 5, Giải xe đạp mở rộng tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 19 – 2018

Sáng 17/7, tại sân vận động Long An, Ban Tổ chức Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 19 – 2018 tổ chức trao thưởng chặng 4, từ Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đi Long Khánh (Đồng Nai) và xuất phát chặng 5 từ TP. Tân An (tỉnh Long An) đi Vĩnh Long.

Xuất phát chặng 5, Giải xe đạp mở rộng tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 19 – 2018

Chặng 4 được xuất phát ngày 16/7 từ TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) và về đích tại thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) với cự ly 114km. Kết quả, tay đua Changpeng Nontasin Thái Lan về đích đầu tiên, với thành tích 3h 24’45”, tốc độ trung bình 33, 407 km/h.

Trước khi xuất phát chặng 5, Ban Tổ chức trao các giải thưởng sau chặng thứ 4: Giải thưởng dọc đường (sprint 1) tại Hàm Tân – Bình Thuận, hạng nhất là Phạm Thị Thúy Liên (Đội đua TP. HCM – Minh Giang), hạng nhì là Apinya Thiangkaew (Thái Lan) và hạng ba là Trần Thị Thùy Trang (TP.Cần Thơ). Sprint 2 tại thị trấn Gia Ray –Bình Thuận, hạng nhất là Chanpeng Notasin (Thái Lan), hạng nhì là Liontin Evangelina (Gạch - Phân bón Con voi Bình Dương) và hạng ba là Trần Thị Kim Anh (của XSKT Đồng Tháp 1).

Tay đua Nguyễn Thị Thu Mai (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) tiếp tục giữ Áo vàng sau chặng 4

Sau 4 chặng, tay đua Nguyễn Thị Thu Mai (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) tiếp tục giữ Áo vàng; tay đua Jutatip Maneephan vẫn mặc Áo xanh, với 39 điểm. Đội đua Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang tạm dẫn đầu giải đồng đội sau thời gian 32h 56’58”; 2  đội đua Biwase Bình Dương và TP.HCM – Minh Giang xếp hạng tiếp theo.

Tay đua của Thái Lan Jutatip Maneephan vẫn mặc Áo xanh

Ngay sau lễ trao giải chặng 4, chặng thi đấu thứ 5, một trong chững chặng dài nhất cuộc đua được xuất phát. Chặng thi đấu thứ 5 từ TP. Tân An đi Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và về đích tại Vĩnh Long An, có cự ly 130 km.

Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 19 – 2018 diễn ra từ ngày 12/7 đến ngày 18/7/2018, với 6 chặng và có tổng chiều dài là 622km, đi qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ và An Giang. Giải có sự tham gia của 65 vận động viên đến từ 13 đội, trong đó có 2 đội nước ngoài là Thái Lan và Kazakshtan./.

Võ Văn Huy

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích