Tiếng Việt | English

27/03/2016 - 11:08

Xứng đáng với danh hiệu chiến sĩ thi đua

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lợi 4 năm liền (2011-2014) đều đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp huyện. Năm 2015, là cá nhân duy nhất trong lực lượng Công an xã toàn tỉnh được đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh.

Năm 2015, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An được giữ vững ổn định, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển và được xếp loại vững mạnh. Đạt được kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an xã, trong đó có đồng chí Nguyễn Ngọc Lợi.

Xã có Đường tỉnh 827A đi qua và Đường tỉnh 827D giáp với huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nên thuận lợi trong việc phát triển KT-XH của địa phương, song cũng nảy sinh nhiều phức tạp về an ninh trật tự (ANTT như: Trộm cắp tài sản, đánh bài, thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm đánh nhau, uống rượu say gây mất trật tự,...

Với vai trò là Phó trưởng Công an xã, đồng chí Lợi luôn nắm chắc tình hình, chủ động đề xuất với Trưởng Công an xã tham mưu cấp ủy, chính quyền ra nghị quyết, kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kế hoạch tấn công tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn nông thôn.

Năm 2015, đồng chí phối hợp các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT thông qua nhiều hình thức như: Qua hệ thống loa truyền thanh từ xã đến ấp; qua các cuộc họp của chi, tổ, hội, với nhiều nội dung sát tình hình thực tế.

Qua đó, người dân nâng cao ý thức trong tự phòng, tự quản và phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đồng thời mạnh dạn cung cấp nhiều nguồn tin liên quan đến ANTT, giúp lực lượng công an làm rõ, xử lý 14 vụ, 22 đối tượng; phối hợp kiểm tra phát hiện, xử lý 23 trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh tại các cơ sở cho thuê lưu trú, dịch vụ internet, dịch vụ ăn, uống; hướng dẫn các cơ sở cho thuê lưu trú và kho chứa thanh long bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Thực hiện mô hình “Tuần tra kiểm soát” trong phòng, chống tội phạm, đồng chí cùng lực lượng công an xã, dân phòng, dân quân tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, nhất là trên các tuyến, địa bàn phức tạp về hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội được 112 cuộc; phát hiện, xử lý 9 trường hợp vi phạm như: Đá gà, đánh bài ăn thua bằng tiền, sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép; lập hồ sơ áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục 2 đối tượng; tiến hành nhiều biện pháp quản lý địa bàn, đối tượng, từ đó chủ động trong phòng ngừa phát sinh tội phạm tại cơ sở./.

PV 

Chia sẻ bài viết