Tiếng Việt | English

09/01/2016 - 09:18

Xung kích, tình nguyện, vì cộng đồng

Năm 2015, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Long An chỉ đạo các cơ sở Đoàn củng cố và nâng cao chất lượng viết sổ tu dưỡng, rèn luyện đoàn viên, kết hợp với xây dựng tiêu chí và đổi mới việc cắm cờ thi đua hằng tháng đối với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên hằng năm.


Giúp dân làm đường giao thông nông thôn

Thực hiện công trình thanh niên “Tuổi trẻ Công an Long An xung kích, rèn luyện nếp sống văn hóa, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, từng ĐVTN luôn xung kích trong xây dựng lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; chống lối sống buông thả, thực dụng, lãng phí và thái độ cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu gây phiền hà nhân dân; xung kích trong cải cách hành chính và xây dựng thái độ, ý thức vì nhân dân phục vụ, tạo hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Qua đó, xuất hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên mang lại hiệu quả thiết thực như: “Thực hiện điều lệnh Công an nhân dân gương mẫu”; “Mô hình quản lý sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn”; “Đoàn viên kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;… Nhiều tấm gương liêm khiết không nhận hối lộ, nhiều cá nhân nhặt được của rơi trả lại cho chủ sở hữu.

ĐVTN Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả phong trào tình nguyện, với khẩu hiệu hành động “Làm hết việc, không hết thời gian” và “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”. Theo đó, mỗi ĐVTN tình nguyện làm thêm giờ phục vụ công tác chuyên môn; tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở; tình nguyện chung sức vì cộng đồng thông qua các công trình, phần việc thanh niên như: Thanh niên Phòng Cảnh sát hình sự xung kích, tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm hình sự và đua xe trái phép”; “Xung kích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy”;…


Đến tận nhà làm giấy chứng minh nhân dân cho người già

Nổi bật là công trình thanh niên “Hướng dẫn nhân dân làm chứng minh nhân dân” của Chi đoàn Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và ĐVTN Công an thị xã Kiến Tường, TP.Tân An. ĐVTN các đơn vị này đến tận nhà riêng, bệnh viện để hướng dẫn, làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân cho người già, người tàn tật, không có khả năng đi lại, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên các cấp trong Công an tỉnh còn nhận phụng dưỡng, chăm sóc 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng; đóng góp 480 ngày công giúp nhân dân sửa nhà, cầu, đường giao thông nông thôn; tặng gần 54.000 quyển tập, 5 bộ máy vi tính, 800 ghế ngồi học sinh, 317 suất học bổng cho con của lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây tặng 4 căn nhà đồng đội, 8 nhà nhân ái; khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho trên 2.000 người dân... với số tiền trên 2,2 tỉ đồng./. 

Điển hình là chiến sĩ Huỳnh Thanh Phong nhặt được: 4 triệu đồng, 52 USD (Mỹ), 1.200 bath (Thái) và các loại giấy tờ tùy thân; chiến sĩ Võ Hoài Ân - Trại tạm giam Công an tỉnh nhặt được 12 triệu đồng; Trung sĩ Võ Tuấn Anh - Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh nhặt 11 triệu đồng trả lại cho chủ sở hữu.

T.Phượng-A.Tuân

Chia sẻ bài viết