Tiếng Việt | English

14/11/2018 - 14:01

Ý thức chấp hành kỷ luật - nét văn hóa người lính

Nâng cao trình độ văn hóa, ý thức chấp hành kỷ luật của mỗi quân nhân có ý nghĩa quan trọng và là nền tảng cốt lõi trong xây dựng đơn vị vững mạnh. Hiệu quả nhất chính là sự giáo dục, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội. Nhờ vậy, cán bộ, chiến sĩ hiểu biết sâu sắc, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó cũng là nội dung lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện lời dạy của Bác “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm” trong xây dựng đơn vị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiết mục văn nghệ trong Ngày sinh hoạt pháp luật ở đơn vị Tiểu đoàn 1

Tiết mục văn nghệ trong Ngày sinh hoạt pháp luật ở đơn vị Tiểu đoàn 1

Ở Tiểu đoàn 1 Long An, đơn vị chủ lực của tỉnh và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới (CSM), việc giáo dục, rèn luyện bộ đội là nhiệm vụ hàng đầu, mang tính quyết định nhằm nâng cao năng lực, trình độ tác chiến, khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống và xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Hàng năm, Tiểu đoàn 1 đón nhận huấn luyện trên 500 CSM. Từ môi trường dân sự bước vào cuộc sống quân ngũ, CSM còn bỡ ngỡ. Giúp CSM ổn định tư tưởng, chấp hành kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ là vấn đề mà lãnh đạo, chỉ huy đơn vị quan tâm. Đại úy Nguyễn Thanh Phục - Chính trị viên Tiểu đoàn 1, cho biết: “Chính sự giáo dục với nhiều hình thức, biện pháp, trong đó, bằng sự chân tình, gần gũi, sẻ chia là “chìa khóa vàng” để đưa chiến sĩ vào nề nếp, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, nội quy đơn vị. Bên cạnh giáo dục, huấn luyện, chúng tôi chú trọng rèn luyện kỷ luật nhằm nâng cao trình độ văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật của mỗi quân nhân trong sinh hoạt, học tập và công tác”.

Ngoài tuyên truyền pháp luật, đơn vị còn tuyên truyền, giáo dục truyền thống đơn vị, tổ chức tốt Ngày sinh hoạt chính trị tinh thần, Ngày pháp luật,... Các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục - thể thao, hái hoa dân chủ, tổ chức thi tìm hiểu, sinh nhật chiến sĩ, thùng báo thao trường,... được chiến sĩ nhiệt tình tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. Song song đó là sự quan tâm của cán bộ, chỉ huy đối với CSM. Khi gia đình chiến sĩ gặp khó khăn, ngoài động viên, đơn vị quyên góp hỗ trợ về vật chất, giúp gia đình vượt qua khó khăn, chiến sĩ an tâm công tác. Binh nhất Nguyễn Thanh Minh, Tiểu đội 2, Trung đội 4, đại đội 2, phấn khởi: “Đơn vị tổ chức những hoạt động bổ ích nhằm trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành nội quy đơn vị, giúp chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cũng là đơn vị có quân sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh, bảo vệ vững chắc địa bàn trên tuyến đầu biên giới, đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng nhiều năm liền đạt đơn vị vững mạnh tiêu biểu, bộ đội chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng niềm tin quân dân đoàn kết.

Chiến sĩ đại đội bộ binh huyện Tân Hưng xem bản tin nội bộ  của đơn vị

Chiến sĩ đại đội bộ binh huyện Tân Hưng xem bản tin nội bộ  của đơn vị

Trung úy Võ Huỳnh Dương - Chính trị viên đại đội Tân Hưng, chia sẻ: “Giáo dục tốt sẽ nâng tầm hiểu biết của chiến sĩ, qua tuyên truyền, giáo dục, chiến sĩ am hiểu một số luật liên quan và ý thức chấp hành nghiêm. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức các hoạt động giao lưu mang lại hiệu quả thiết thực. Ngoài ra, để giáo dục bộ đội về tinh thần đoàn kết, tính tiết kiệm, đơn vị thực hiện phong trào nhận đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học. Vào mỗi buổi sinh hoạt sáng, đơn vị còn đọc một lời trong “Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” để cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần và thực hiện tốt hơn nữa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực tế, chất lượng giáo dục, rèn luyện kỷ luật được nâng cao thì chất lượng thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị tốt. Đồng thời, qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ không ngừng hoàn thiện phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết