Tiếng Việt | English

19/08/2019 - 08:47

Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội (ĐH) Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) tỉnh Long An lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019-2024) thành công tốt đẹp. Quyền Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh nhiệm kỳ mới. Sau ÐH, anh dành cho phóng viên (PV) Báo Long An online cuộc phỏng vấn nhanh về những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà Ủy ban hội cần sớm triển khai, thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh tặng hoa chúc mừng đại hội

► PV: Anh có thể đánh giá khái quát về kết quả ĐH đại biểu Hội LHTNVN tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019-2024)?

Anh Võ Trần Tuấn Thanh: Qua 2 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, ĐH đại biểu Hội LHTNVN tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019-2024) hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra. Thành công của ĐH bắt nguồn từ sự thành công của ĐH Hội LHTNVN cấp cơ sở. Các văn kiện trình ĐH lần này được chuẩn bị kỹ, chặt chẽ, là sản phẩm trí tuệ, ý chí của toàn thể hội viên, thanh niên trong tỉnh. 

Đặc biệt, 247 đại biểu dự ĐH là những hội viên ưu tú đại diện cho hơn 85.000 hội viên trong tỉnh được bầu chọn từ cơ sở. Với tinh thần ý thức, trách nhiệm cao, các đại biểu tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp xây dựng văn kiện ĐH Hội LHTNVN tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019-2024) bảo đảm chất lượng và có tính khả thi cao; đồng thời, đại biểu đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào dự thảo văn kiện ĐH đại biểu toàn quốc Hội LHTNVN lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019-2024).

ĐH hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTNVN tỉnh khóa VI gồm 39 ủy viên; Ủy ban Kiểm tra hội khóa VI gồm 3 ủy viên; 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự ĐH đại biểu toàn quốc Hội LHTNVN lần thứ VIII 
(nhiệm kỳ 2019-2024).

► PV: Những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà Ủy ban Hội LHTNVN tỉnh lần thứ VI xác định tập trung triển khai, thực hiện trong nhiệm kỳ 2019-2024 là gì, thưa anh?

Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2019-2024) ra mắt đại hội

Anh Võ Trần Tuấn Thanh: Với khẩu hiệu hành động “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Hội LHTNVN tỉnh đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm triển khai, thực hiện: 100% cán bộ, hội viên, 80% thanh niên được tuyên truyền, quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; 100% Hội LHTNVN cấp xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế. Đồng thời, hội phấn đấu phát triển 30 tổ chức hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước hoặc câu lạc bộ, chi hội nhà trọ thanh niên công nhân ở các cấp; tư vấn hỗ trợ 100.000 lượt thanh niên về nghề nghiệp, việc làm và khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 30.000 lượt người;...

► PV: Những giải pháp nào cần thực hiện ngay để Nghị quyết ĐH đại biểu Hội LHTNVN tỉnh lần thứ VI sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao?

Anh Võ Trần Tuấn Thanh: Sau ĐH, Ủy ban Hội LHTNVN tỉnh khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết ĐH thành các chương trình, kế hoạch; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; nhanh chóng xây dựng quy chế, chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và lãnh đạo thực hiện. 

Nhiệm kỳ 2019-2024, công tác hội và phong trào thanh niên của tỉnh sẽ tập trung thực hiện các giải pháp thiết thực: Đẩy mạnh thực hiện phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi với các hoạt động: Thanh niên Long An yêu nước, bản lĩnh; sống đẹp, sống có ích; sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp; tình nguyện vì cộng đồng; khỏe thể chất, giỏi kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế. Đặc biệt, hội tiếp tục duy trì chương trình Đồng hành với thanh niên, trong đó tập trung vào các đối tượng thanh niên công nhân, dân tộc thiểu số, tôn giáo, yếu thế và tài năng. 

► PV: Xin cảm ơn anh!

Sông Măng (thực hiện)

Chia sẻ bài viết