Tiếng Việt | English

07/07/2020 - 18:22

Zalo page tuyên truyền, tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm

Để đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) địa bàn trong tình hình mới, Công an xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tham mưu Đảng ủy xã ban hành nghị quyết về việc thực hiện mô hình Zalo page tuyên truyền, tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm.

Mô hình mới được triển khai thực hiện nhưng đang mang lại hiệu quả cao
Mô hình mới được triển khai thực hiện nhưng đang mang lại hiệu quả cao

Xã Mỹ Hạnh Bắc thuộc vùng kinh tế trọng điểm phát triển công nghiệp của huyện Đức Hòa, giáp huyện Hóc Môn, TP.HCM. Địa bàn có 1 khu công nghiệp, 2 cụm công nghiệp, với hơn 100 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động và tập trung nhiều người dân nhập cư từ địa phương khác đến làm ăn, sinh sống. Song song đó, nhiều ngành nghề kinh doanh như nhà nghỉ, quán ăn, karaoke, massage, dịch vụ Internet, dịch vụ cầm đồ,… ngày càng nở rộ.

Xác định là địa bàn tương đối phức tạp về ANTT, thời gian qua, xã xây dựng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội: Camera ANTT; Phòng, chống trộm cướp; Ánh sáng an toàn về ANTT,...; đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân cảnh giác, chủ động trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân trên địa bàn thiếu tinh thần cảnh giác, dẫn đến đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội như trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản,… vẫn còn diễn biến phức tạp. Việc thông báo lưu trú và phối hợp trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm còn hạn chế.

Theo Thượng tá Ngô Văn Nho - Phó Trưởng phòng Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, Công an xã Mỹ Hạnh Bắc tham mưu Đảng ủy, UBND xã xây dựng, triển khai thực hiện mô hình Zalo page tuyên truyền, tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm nhằm phục vụ công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tuyên truyền, giáo dục. Cụ thể, người dân khi phát hiện vụ việc hoặc nghi vấn thì gửi thông tin, chụp lại hình ảnh đối tượng, phương tiện, chứng minh nhân dân qua số: 0777.849.012 (Zalo page tuyên truyền, tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm). Sau khi xây dựng thành công trang Zalo, Công an xã đã chủ động liên hệ trực tiếp với trang chủ Zalo, cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết để chứng thực đăng ký trang chính thống của cơ quan nhà nước và bảo đảm các quyền lợi về bảo mật, an toàn thông tin.

Trang Zalo tuyên truyền, tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của Công an xã Mỹ Hạnh Bắc

Trang Zalo tuyên truyền, tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của Công an xã Mỹ Hạnh Bắc

Đại úy Trần Danh Nhân - Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Đức Hòa, cho biết: “Từ tháng 8/2019, Zalo page tuyên truyền, tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm đi vào hoạt động chính thức. Trong quá trình vận hành mô hình, đồng chí trực ban Công an xã và đồng chí trực chỉ huy trong ngày là người có trách nhiệm trực tiếp theo dõi giám sát Zalo page của xã. Các đồng chí còn lại trong ca trực cũng có trách nhiệm hỗ trợ đồng chí trực ban và đồng chí trực chỉ huy theo dõi, giám sát Zalo page để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác tội phạm của người dân.

Khi nhận được nguồn tin nghi vấn hoặc có tội phạm xảy ra kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy Công an xã để kịp thời chỉ đạo xử lý, thông báo cho các chốt chặn phòng, chống tội phạm phối hợp bắt giữ; đồng thời, báo cáo Ban Chỉ huy Công an huyện để phân công lực lượng hỗ trợ khi cần thiết.

Qua thời gian thực hiện mô hình, đến nay đã phát huy hiệu quả tích cực. Thông qua mô hình kịp thời tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tác động và nâng cao ý thức cảnh giác trong tự phòng, tự quản của người dân nhằm bảo vệ tài sản, phát hiện và tố giác tội phạm. Ngoài ra, mô hình Zalo page tuyên truyền, tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm còn giúp cơ quan công an kịp thời tiếp nhận các vụ việc liên quan đến trật tự, an toàn giao thông và giúp cơ quan công an quản lý tốt công tác cư trú.

Mô hình được áp dụng thực hiện chưa lâu nhưng người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin giúp cơ quan công an bắt và xử lý 4 vụ, 8 đối tượng trộm nóng, đá gà qua Internet. Ngoài ra, hiệu quả từ mô hình Zalo page tuyên truyền, tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm giúp cơ quan công an triệt xóa tụ điểm ma túy, xử lý 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn xã./.

Lê Đức

 

Chia sẻ bài viết