Tiếng Việt | English

04/04/2019 - 19:36

Zalo tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện mô hình Zalo tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm.

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Đức Hòa - Trưởng Ban chỉ đạo, trao 5 điện thoại di động cho 5 Trưởng khu phố thị trấn Đức Hòa

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Đức Hòa - Trưởng Ban chỉ đạo, trao 5 điện thoại di động cho 5 Trưởng khu phố thị trấn Đức Hòa

Trung tá Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng Công an thị trấn, cho biết, thị trấn Đức Hòa là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội vùng hạ của huyện, có 5 khu phố với 3.215 hộ, 15.052 nhân khẩu; trên 600 hộ và hơn 300 cơ sở sản xuất, kinh doanh, hơn 8.000 lao động nhập cư. Thị trấn luôn là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự với các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, tệ nạn xã hội, tệ nạn cờ bạc, trật tự, an toàn giao thông,...

Xuất phát từ tình hình trên, Công an thị trấn Đức Hòa tham mưu Đảng ủy, UBND thị trấn thực hiện mô hình Zalo tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm. Ban Chỉ đạo chọn khu phố 4 làm điểm và khu phố 5 làm diện trong thực hiện mô hình. Theo đó, khi các chủ cơ sở có khách đến lưu trú thì chụp lại chứng minh nhân dân, số phòng hoặc người dân khi phát hiện có vụ việc xảy ra tại địa phương thì ghi lại đặc điểm của đối tượng, phương tiện,... và gửi về Zalo của Công an thị trấn qua mã số 0785780241.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thị trấn Đức Hòa, Trưởng ban Chỉ đạo - Lê Thành Phong trao 5 điện thoại di động (kinh phí vận động người dân và doanh nghiệp đóng góp) cho 5 trưởng khu phố. Đồng thời, chỉ đạo Công an thị trấn phối hợp chặt chẽ UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng nòng cốt đẩy mạnh tuyên truyền đến các cơ quan, doanh nghiệp và người dân nhằm thực hiện hiệu quả mô hình, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở./.

Công Huấn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích