Tiếng Việt | English

20/06/2016 - 14:52

​Bóng đá VN có giám đốc kỹ thuật người Đức

Trong cuộc họp báo ra mắt giới truyền thông vào sáng 20-6 tại Hà Nội khi được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật (GĐKT) của bóng đá VN, ông Jurgen Gude, 60 tuổi người Đức nói rằng, ông sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Ông Jurgen Gude (giữa) nhận hoa chúc mừng từ các quan chức VFF. Ảnh: Nam Khánh
Với hợp đồng có thời hạn 2 năm từ ngày 1-8-2016 đến 1-8-2018, ông Jurgen Gede chính thức trở thành kiến trúc sư cho bóng đá trẻ, người tư vấn, hỗ trợ công tác huấn luyện của các ĐTQG VN trong thời gian tới.

Theo bản giới thiệu của VFF, ông Jurgen Gede trưởng thành từ lò đào tạo của CLB nổi tiếng Schalke 04, chơi bóng chuyên nghiệp 21 năm (1970-1991) với tổng cộng 551 trận đấu tại Giải vô địch Đức (Bundesliga) và hạng 2 Đức.

Năm 1991, ông Jurgen Gede chia tay sự nghiệp cầu thủ và tham gia công tác huấn luyện cho một số CLB hạng 2 và Bundesliga của Đức. Năm 1998, ông Jurgen Gede đến châu Á làm việc và giữ vai trò GĐKT cho đội tuyển Iran. Sau đó, ông còn có nhiều thời gian làm việc cho các đội tuyển như HLV đội tuyển Uzbekistan (2003-2006), HLV trưởng CLB Kuala Lumpur (Malaysia, mùa giải 2007- 2008), GĐKT CLB Aluminium Hormozgan (Iran, năm 2013-2014)...

Theo VFF, các nhiệm vụ cơ bản của ông Jurgen Gede là tư vấn, tham mưu cho VFF về phát triển bóng đá trẻ nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo nguồn lực bóng đá, đáp ứng trình độ phát triển của bóng đá châu lục và tiếp cận bóng đá thế giới; định hướng và xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng của các đội tuyển trẻ; tư vấn cho các đội tuyển bóng đá nam quốc gia, nữ quốc gia, hỗ trợ VFF nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá trẻ của các CLB, hỗ trợ công tác đào tạo đội ngũ HLV.

Có một chi tiết khá thú vị là trước khi trở thành GĐKT của bóng đá VN, vào năm 2011 ông Jurgen Gede đã từng là một trong những ứng viên được Hội đồng HLV Quốc gia mời làm HLV trưởng ĐTQG VN. Tuy nhiên, do vướng bận hợp đồng với một CLB tại Iran nên thời điểm đó ông Jurgen Gede đã không thể nhận lời.

Phát biểu trong buổi họp báo, ông Jurgen Gude nói:“Tôi rất vui mừng vì nhận được sự quan tâm, chào đón của truyền thông khi xuất hiện tại đây. Trước mắt tôi là rất nhiều công việc phải bắt tay vào làm chứ không còn thời gian để nói nữa. Công việc đầu tiên của tôi sẽ là làm việc với HLV của các đội tuyển, xem xét, đánh giá hệ thống thi đấu ở VN và chuẩn bị công tác chuyên môn cùng HLV Hoàng Anh Tuấn cho đội U-19 quốc gia tham dự vòng chung kết U-19 châu Á. Nếu các bạn hỏi tôi rằng tôi sẽ làm gì, tôi cho rằng hãy nhìn sự tiến bộ của các cầu thủ trên sân đấu để đánh giá công việc của tôi”.

Chưa đưa vợ sang VN vì muốn dành thời gian cho công việc

Ông Jurgen Gede được bố trí ở tại khu nhà chuyên gia tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF mới được xây dựng. Toàn bộ tiền lương cho GĐKT sẽ do VFF chi trả chứ không nhận được sự hỗ trợ của nhà nước.

Tân GĐKT cho biết vì bận nhiều việc nên trước mắt ông sẽ để vợ ở lại Đức chứ chưa đưa sang VN. “Thời gian này tôi cần tập trung cho công việc, nếu có người phụ nữ ở bên cạnh thì bạn cần phải dành thời gian để chăm sóc, chiều chuộng họ. Vợ tôi rất hiểu công việc của tôi nên thời gian đầu cô ấy sẽ ở Đức”- ông Jurgen Gede chia sẻ.

 Khương Xuân/tuoitre online

Chia sẻ bài viết