Tiếng Việt | English

07/07/2021 - 09:34

“Bức tường thép” nơi biên cương

Long An có đường biên giới tiếp giáp tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia, dài gần 134km. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu và triển khai xây dựng hoàn chỉnh 20 chốt dân quân thường trực (DQTT) biên giới. Các chốt đã phối hợp chặt chẽ Bộ đội Biên phòng, Công an xã tuần tra, bảo vệ an toàn vành đai biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ dân quân Chốt Khánh Hưng tuần tra bảo vệ địa bàn

Cán bộ, chiến sĩ dân quân Chốt Khánh Hưng tuần tra bảo vệ địa bàn

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại với diễn biến ngày càng phức tạp, các chốt DQTT biên giới do Bộ CHQS tỉnh thành lập vừa tập trung  huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên các địa bàn, vừa làm nòng cốt tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới.

Với tinh thần trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ dân quân thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, quốc phòng vững mạnh trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường. Trên tuyến biên giới, các lực lượng đang "căng mình" chống dịch, bất kể ngày hay đêm, những chiến sĩ “sao vuông” luôn có mặt trên những cung đường tuần tra để giữ bình yên nơi biên giới.

Chốt dân quân Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng nằm cách biên giới khoảng 300m với đường biên dài 7,7km. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ trên chốt không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác huấn luyện hàng năm của chốt bảo đảm về quân số, thời gian, nội dung và đạt chất lượng, 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% đạt khá giỏi trở lên.

Lực lượng dân quân Chốt Khánh Hưng huấn luyện phương án tác chiến tại chỗ

Lực lượng dân quân Chốt Khánh Hưng huấn luyện phương án tác chiến tại chỗ

Chốt trưởng chốt dân quân Khánh Hưng - Lê Văn Thả cho biết: “Chốt thường xuyên quán triệt, triển khai, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình địa bàn, bảo vệ an toàn các ngày cao điểm và các sự kiện chính trị của đất nước. Từ đầu năm đến nay có 100 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân của chốt tham gia các lực lượng tuần tra canh gác trên tuyến biên giới, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vụ việc gây rối, đánh bạc, các trường hợp qua lại trái phép trên tuyến biên giới;… Ngoài ra, chốt luân phiên lực lượng cùng công an, Đồn Biên phòng Bến Phố tham gia các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới. 

Chúng tôi có mặt tại Chốt DQTT Bình Tân, thị xã Kiến Tường khi anh em đang chuẩn bị bữa cơm chiều để tập trung tuần tra đêm. Nhờ tích cực tăng gia sản xuất, bữa cơm của cán bộ, chiến sĩ dân quân vùng biên luôn bảo đảm thịt và rau xanh. Chốt DQTT Bình Tân thường xuyên phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp và Công an xã nắm chắc tình hình, tuần tra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Chốt trưởng chốt DQTT Bình Tân - Nguyễn Văn Giàu khẳng định: “Cán bộ, chiến sĩ dân quân ở chốt luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng các lực lượng bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc; đồng thời, chốt chặn các đường mòn, lối mở nhằm phát hiện, ngăn chặn các đối tượng có hành vi xâm nhập biên giới trái phép”.

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, cùng các lực lượng chức năng, cán bộ, chiến sĩ ở các chốt DQTT biên giới trở thành lực lượng nòng cốt, tạo nên “bức tường thép” ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào nội địa, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và cộng đồng./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết