Tiếng Việt | English

07/01/2016 - 11:36

Đức Hòa-Long An

“Không còn xe chở đất cho các lò gạch, xã sẽ đạt nông thôn mới”

Đó là ý kiến của người dân xã Lộc Giang khi đối thoại về xây dựng xã nông thôn mới với Bí thư Huyện ủy huyện Đức Hòa - Nguyễn Văn Út.

Xe chở đất gây ô nhiễm. Đây là vấn đề mà người dân bức xúc khi đối thoại về xây dựng nông thôn mới.

Trong cuộc đối thoại, người dân xã Lộc Giang quan tâm đến các tiêu chí giao thông nông thôn, môi trường, giáo dục, an ninh trật tự,... Ông Lê Nam Ve, ở ấp Lộc Thạnh cho rằng: “khi nào không còn xe chở đất cho các lò gạch thì Lộc Giang sẽ đạt xã nông thôn mới”. Bởi, hiện nay, các lò gạch hoạt động gây ô nhiễm. Các xe chở đất, gạch chạy liên tục, quá tốc độ, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và phá hỏng đường giao thông nông thôn.

Người dân cũng bức xúc trước thực trạng một số hầm đất ở ấp Lộc Bình, Lộc Hưng chưa được rào chắn… rất nguy hiểm. Nạn đánh bài, trộm cắp, game bắn cá là những vấn đề được nhiều người quan tâm trong việc thực tiêu chí an ninh trật tự...

Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là những tiêu chí mà người dân quan tâm, theo Bí thư Huyện ủy huyện Đức Hòa - Nguyễn Văn Út, huyện sẽ tiếp tục kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chấn chỉnh tình trạng ô nhiễm không khí của các lò gạch. Các cơ sở sản xuất gạch cần mở đường công vụ riêng để hạn chế tình trạng bụi, ồn ào, làm hư đường như hiện nay...

Hiện nay, xã Lộc Giang đã đạt 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Còn 2 tiêu chí là môi trường và y tế chưa đạt./.

Thùy Hương

Chia sẻ bài viết