Tiếng Việt | English

15/12/2020 - 09:04

“Lá chắn thép” phòng, chống dịch Covid-19 khu vực biên giới

Long An có đường biên giới dài gần 133km, tiếp giáp 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng của Vương quốc Campuchia, qua địa bàn các huyện: Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường. Thời gian gần đây, trước tình hình nước bạn Campuchia có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, công tác phòng, chống dịch bệnh (PCDB) khu vực biên giới càng được tăng cường, siết chặt.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, lực lượng biên phòng và ngành Y tế huyện Vĩnh Hưng có sự phối hợp chặt chẽ nhằm phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đến ngày 13/12/2020, toàn tỉnh chưa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong công tác tổ chức cách ly, hiện có 23 người đang cách ly tại nhà có quyết định của UBND cấp xã; 23 người đang cách ly tại cơ sở cách ly tập trung; 59 người đang cách ly tại khách sạn (56 chuyên gia và 3 thân nhân). Ngoài ra, liên quan đến ổ dịch tại TP.HCM (ca bệnh 1342, 1347, 1349) thì có 21 người đang cách ly và 21 người hoàn thành cách ly.

Ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh thành lập 42 chốt chặn trên tuyến biên giới để thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa kiểm soát người qua lại biên giới, phòng, chống tội phạm, buôn lậu, vừa phòng ngừa dịch Covid-19. Đến nay, các chốt đã tuần tra gần 30.000 lượt. BĐBP tỉnh phát hiện, xử lý kịp thời 339 vụ/296 đối tượng, trong đó xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép là 25 vụ/201 đối tượng;... Qua đó, góp phần ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào trong nước. Tuy nhiên, do nhu cầu tìm kiếm việc làm, trao đổi hàng hóa, thăm thân và tránh sự kiểm soát nhằm trốn tránh cách ly trong PCDB nên hoạt động XNC trái phép tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, lực lượng biên phòng và ngành Y tế huyện Vĩnh Hưng có sự phối hợp chặt chẽ nhằm phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả

Trung tá Lê Trọng Tình - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, cho biết: “Đồn bắt giữ 1 đối tượng dẫn dắt, làm trung gian đưa 1 người quốc tịch Hàn Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. Đồng thời, đơn vị phối hợp lực lượng chức năng, địa phương phát hiện, kịp thời ngăn chặn một số đối tượng người Trung Quốc có ý định nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Qua đó, giữ vững địa bàn, ngăn chặn hiệu quả XNC trái phép. Đồn cũng phối hợp công an, quân sự rà soát các đối tượng có dấu hiệu móc nối từ phía ngoại biên, hình thành đường dây đưa, rước người XNC để có biện pháp xử lý kịp thời”.

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã nỗ lực khắc phục khó khăn, bám chốt, bám địa bàn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, địa hình biên giới phức tạp, có nhiều đường mòn, đường tắt, kênh, rạch là điều kiện thuận lợi cho tội phạm hoạt động. Thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục mở các đợt cao điểm đấu tranh chống tội phạm, phòng, chống buôn lậu, XNC trái phép; nêu cao vai trò người đứng đầu; tăng cường lực lượng, phương tiện, biện pháp cho các địa bàn trọng điểm. Đồng thời, tích cực vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm; phối hợp chặt chẽ lực lượng chức năng nắm tình hình, quản lý đối tượng và tuần tra, kiểm soát, mật phục tại các địa bàn trọng điểm,...

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch

Trung úy Mai Thái Phong - Đội trưởng Kiểm soát hành chính, Chốt trưởng Chốt phòng, chống dịch Covid-19 (Đồn Biên phòng Bến Phố), thông tin: “Đồn hiện có 4 chốt, việc tuần tra, kiểm soát của các chốt được duy trì 24/24 giờ rất nghiêm túc. Vừa rồi, chốt được tăng cường 1 cán bộ từ BĐBP Trà Vinh, bảo đảm lực lượng tuần tra, canh gác hiệu quả. Người dân thường lợi dụng đường sông để qua lại biên giới nên việc tuần tra, kiểm soát còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, chúng tôi động viên nhau cùng nỗ lực để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao”.

Tất cả cùng vào cuộc

Nhằm PCDB Covid-19 hiệu quả, nhất là trên địa bàn biên giới, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng BĐBP cùng các ngành chức năng, ngành Y tế vẫn giữ vai trò chủ đạo. Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng - bác sĩ Nguyễn Hoàng Vũ, Vĩnh Hưng có 5 xã biên giới với đường biên dài trên 54km. Trong tình hình hiện nay, huyện tiếp tục tăng cường công tác phòng dịch, kiểm soát chặt chẽ việc khai báo y tế, chú trọng thực hiện nghiêm các quy định về PCDB tại Khu cách ly tập trung. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng kịch bản ứng phó với các tình huống bất ngờ khi dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nước bạn. Ngành Y tế cũng tham mưu Ban Chỉ đạo các phương án với tinh thần trách nhiệm hơn nữa, cần quyết tâm, bình tĩnh trong mọi tình huống để PCDB hiệu quả”.

Trạm Y tế xã Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ) đo thân nhiệt, yêu cầu bệnh nhân rửa tay sát khuẩn và có khu vực tiếp nhận, phân loại bệnh

Cũng như các huyện biên giới trên địa bàn tỉnh, tại huyện Đức Huệ, công tác PCDB cũng được đặc biệt chú trọng, đặc biệt là tại các xã biên giới. Trưởng trạm Y tế xã Mỹ Quý Tây - bác sĩ Phạm Văn Ven cho biết: “Trạm Y tế tham mưu UBND xã thành lập Ban Chỉ đạo PCDB nguy hiểm trên người và phân công cụ thể các thành viên phụ trách 6 ấp của xã. Riêng ngành Y tế thường xuyên tham mưu UBND xã, phối hợp đồn biên phòng, công an xã quản lý chặt chẽ người qua lại biên giới, giám sát những người từ nước ngoài trở về, hướng dẫn cách ly tại nhà. Trạm cũng có đội phản ứng nhanh, khi người dân phát hiện người từ biên giới trở về không khai báo y tế thì đội sẽ trực tiếp cùng công an xã, các đoàn thể địa phương hướng dẫn cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung, trong đó, vai trò của người dân là đặc biệt quan trọng trong việc báo tin. Là cấp gần gũi với người dân, chúng tôi còn chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh nói chung, tại khu vực biên giới nói riêng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng biên phòng hay ngành Y tế mà các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và nhân dân phải luôn có sự phối hợp, chung sức, đồng lòng thực hiện. Tất cả trở thành “lá chắn thép” nơi tuyến đầu biên giới để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập, lây lan./.

Tại thông báo số 685/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út yêu cầu Sở Y tế tăng cường năng lực của hệ thống y tế để sẵn sàng đáp ứng trước yêu cầu phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên theo dõi sát tình hình và báo cáo UBND tỉnh ngay khi có vấn đề phát sinh; phối hợp các đơn vị chức năng liên quan kiểm soát chặt chẽ nguồn bệnh lây nhiễm từ biên giới, trong các bệnh viện, trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh; đề ra kế hoạch cụ thể xử lý tình huống phát sinh. Đồng thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không khai báo y tế trung thực hoặc thiếu trách nhiệm trong việc phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường phải tăng cường phối hợp các huyện, thị xã biên giới điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức đưa đón trái phép Việt kiều sinh sống tại Campuchia về nước; hạn chế nguồn lây bệnh từ ngoại biên.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết