Tiếng Việt | English

29/10/2017 - 09:58

​Ngược dòng ngoạn mục, Anh lần đầu vô địch World Cup U-17

Bóng đá trẻ Anh tiếp tục chứng tỏ sức mạnh khi ngược dòng đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 5-2 trong trận chung kết World Cup U-17 diễn ra ở Ấn Độ rạng sáng 29/10 (giờ VN).

 

Các cầu thủ U-17 Anh ăn mừng chức vô địch. Ảnh: FIFA

Đây là chiến thắng vô cùng ngoạn mục của các cầu thủ trẻ Anh khi họ bị Tây Ban Nha dẫn trước 0-2 chỉ sau 31 phút (Gomez ghi bàn phút thứ 10 và 31).

Nhưng rồi sau đó, U-17 Anh đã làm nên cuộc ngược dòng cực kỳ ấn tượng với 5 bàn thắng lần lượt do công Brewster (phút 44), Gibbs-White (phút 58), Forden (phút 69 và 88) cùng Guehi (phút 84).

Chức vô địch World Cup U-17 đầu tiên trong lịch sử của Anh. Ảnh: FIFA

Đây là một chức vô địch ấn tượng của thầy trò HLV Steve Cooper bởi họ hoàn toàn bất bại xuyên suốt 7 trận đấu ở giải. Toàn thắng trong một bảng đấu có Chile và Mexico, Anh tiếp tục vượt qua Nhật (thắng luân lưu sau khi hòa 0-0) rồi Mỹ (thắng 4-1), Brazil (thắng 3-1) ở những vòng đấu loại trực tiếp sau đó, trước khi đè bẹp Tây Ban Nha trong trận chung kết.

U-17 Anh cũng sở hữu 2 danh hiệu cá nhân gồm Quả bóng vàng (Phil Foden) và Chiếc giày vàng (Brewster, 8 bàn), còn thủ thành Brazao của Brazil nhận Găng tay vàng. Ở trận tranh hạng 3, Brazil đánh bại Mali 2-0.

Foden (phải) và Brewster nhận các danh hiệu cá nhân. Ảnh: AFO

Từ trước đến nay, World Cup U-17 được xem như đấu trường dành riêng cho bóng đá châu Phi và châu Mỹ, với Nigeria là đội vô địch nhiều nhất (5 lần), kế đến là Brazil (3 lần), Ghana (2 lần), Mexico (2 lần)…

Trước Anh chỉ có 2 đội châu Âu từng vô địch giải đấu này là Pháp (2001) và Thụy Sĩ (2009). Chức vô địch này tiếp tục cho thấy sự quật khởi của bóng đá trẻ nước Anh khi mới hồi năm ngoái, họ cũng lần đầu vô địch World Cup U-20./.

Theo tuoitre.vn

 

Chia sẻ bài viết