Tiếng Việt | English

04/08/2016 - 14:43

“Nóng” chuyện Biển Đông và ô nhiễm môi trường

Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, sáng ngày 4/8, cử tri đề nghị khi ra các quyết sách cần xem xét thận trọng tránh tình trạng ô nhiễm môi trường; cần tìm ra những giải pháp giải quyết vấn đề biển Đông.

Sáng ngày 4/8, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh (Đơn vị số 2) gồm các đại biểu: Nguyễn Tuấn Anh, Trương Phi Hùng, Phan Thị Mỹ Dung có buổi tiếp xúc với 100 cử tri tại huyện Tân Trụ.

ĐBQH Phan Thị Mỹ Dung thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 1, Quốc Hội khóa XIV diễn ra từ ngày 20 đến ngày 29/7. ĐBQH Nguyễn Tuấn Anh thông báo về tình trạng ô nhiễm môi trường và hiện tượng cá chết hàng loạt từ công ty Formosa gây ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng đến các tỉnh ven biển miền Trung.


Cử tri huyện Tân Trụ kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri huyện Tân Trụ phản ánh với ĐBQH nhiều vấn đề liên quan đến đời sống kinh tế, xã hội, trong đó, cử tri quan tâm đến “đầu ra” của sinh viên sau tốt đại học, thực chất chất lượng giáo dục và đào tạo tại các trường trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh; cần quan tâm hơn về những chính sách hỗ trợ nhà nông về ứng dụng công nghệ cao, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong chăn nuôi, trồng trọt; hệ thống thủy lợi cần được chú trọng đầu tư; vấn nạn ô nhiễm môi trường hiện nay là mối quan tâm đặc biệt hàng đầu.

Cử tri mong muốn các cấp, các ngành chức năng cần phải xem xét thận trọng khi cấp phép hoạt động cho những doanh nghiệp, công ty nhằm góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường. Tình hình Biển Đông hiện nay, nhất là Hoàng Sa, Trường Sa là mối quan tâm đặc biệt cần có những động thái quyết liệt; tìm ra những giải pháp về vấn đề biển Đông trước việc mở rộng sự chiếm đóng ngày càng táo tợn của Trung Quốc;…

Các ý kiến của cử tri được ĐBQH và đại diện các sở, ngành giải trình và ghi nhận để phản ánh đến Quốc hội.


Cử tri huyện Tân Thạnh tham gia phát biểu ý kiến

Đoàn ĐBQH đơn vị số 3 tỉnh Long An gồm các đại biểu: Hoàng Văn Liên, Lê Công Đỉnh có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri xã Tân Bình, Kiến Bình, Nhơn Hòa và thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh đếnh ĐBQH nhiều vấn đề: Cần xử lý nghiêm tình trạng kinh doanh thực phẩm chức năng kém chất lượng, quản lý chặt chẽ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; xử lý hàng gian, hàng giả, đồng thời rút giấy phép kinh doanh đối với đối tượng vi phạm; có thông tin kịp thời về diễn biến tình hình ở biển Đông để người dân yên tâm; tăng cường công tác giám sát, sớm phát hiện xử lý nghiêm tình trạng tham nhũng và báo cáo công khai kết quả xử lý; tăng mức hỗ trợ cho thương bệnh binh; cần có giải pháp để khi sinh viên được đào tạo ra trường có được việc làm ổn định; tăng tiền lương cho cán bộ cơ sở.

Cử tri còn đề nghị cần mở rộng khám chữa bệnh bằng BHYT vào ngày thứ 7, chủ nhật; linh hoạt trong đánh giá xét tiêu chí hộ nghèo.

Đại biểu Lê Công Đỉnh và các sở, ngành tỉnh, huyện đã tiếp thu và giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của đơn vị, địa phương. Đồng thời, hứa sẽ đề đạt những ý kiến kiến nghị tại kỳ họp Quốc hội sắp tới./.

Hùng Anh - Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết