Tiếng Việt | English

23/08/2017 - 13:23

Ðơn vị điển hình về môi trường văn hóa

Từ trên sân thượng nhìn xuống, khuôn viên doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tân Hưng, tỉnh Long An như một ốc đảo xanh tươi với vườn hoa, cây cảnh,... Những biển hiệu, bảng trích dẫn chỉ thị, nghị quyết, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thường xuyên học tập, huấn luyện, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.


Chiến sĩ chăm sóc cảnh quan doanh trại

Thượng tá Trần Văn Thăng - Chính trị viên Ban CHQS huyện Tân Hưng, kể: "Để có cảnh quan doanh trại như hôm nay là cả quá trình phấn đấu của CBCS biến nơi hoang sơ, khô cằn thành một trong những điển hình về xây dựng doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh”.

Thực hiện xây dựng môi trường văn hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng đi đầu, xung kích thực hiện “5 không” (không vi phạm kỷ luật; không hút thuốc lá; không uống rượu, bia; không đào ngũ, vắng mặt trái phép; không vi phạm an toàn giao thông và đẩy mạnh xây dựng cảnh quan doanh trại xanh, sạch, đẹp) góp phần đưa Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng thành điểm sáng văn hóa trên địa bàn đóng quân, được Tư lệnh Quân khu 7 chọn làm điển hình nhân rộng trong toàn quân khu bằng Chỉ thị 245 về thực hiện “7 không” trong địa bàn Quân khu 7.

Thực hiện “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội”, hàng năm, LLVT huyện huy động hàng trăm ngày công củng cố doanh trại. Hệ thống bảng, biển, panô, áp phích tuyên truyền, cổ động được chỉnh trang, bố trí đúng nơi quy định, nhiều bồn hoa, cây cảnh được trồng mới, cắt tỉa hàng ngày, tạo nên không gian thoáng mát, sạch đẹp, ngăn nắp.

Từ năm 2012 đến 2017, LLVT huyện đầu tư 740 triệu đồng xây dựng 2 khuôn viên văn hóa tại trụ sở Ban CHQS huyện và Đại đội Bộ binh, phục vụ sinh hoạt của bộ đội; xây dựng, chăm sóc cảnh quan môi trường, trồng cây ở sở chỉ huy và doanh trại Đại đội Bộ binh; trồng cây xanh quanh doanh trại, cải tạo, xây dựng vườn tăng gia và hệ thống biển, bảng, panô, áp phích tuyên truyền. Đến nay, Ban CHQS huyện bảo đảm đủ hệ thống nhà làm việc, nhà ở, nhà xe, hệ thống kho tàng, sân chơi thể thao, tường bao quanh đơn vị.

Những năm qua, Ban CHQS huyện đầu tư hàng trăm triệu đồng mua sắm trang thiết bị: Giường, tủ, bàn, nghế, máy tính, đồ dùng sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu về ở và sinh hoạt cho bộ đội. Bên cạnh đó, đơn vị còn dành diện tích khá lớn để trồng rau và chăn nuôi, đẩy mạnh tăng gia phát triển sản xuất, chỉ tiêu tăng gia hàng năm luôn đạt trên 100%, không những đáp ứng đủ nhu cầu rau xanh, thịt, cá cho đơn vị mà còn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS.

Hình ảnh chiến sĩ LLVT địa phương đồng hành cùng người dân trên “trận tuyến” phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trở thành hình ảnh quen thuộc ở các huyện đầu nguồn. Năm nay, lũ về sớm, nước lũ cao hơn những năm trước làm hàng ngàn hécta lúa của nông dân các huyện Đồng Tháp Mười bị thiệt hại. Đồng hành với nông dân, CBCS giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.

Xung kích đi đầu trong phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, mỗi năm, LLVT huyện giúp dân hơn 2.000 ngày công, nạo vét kênh, mương, sửa chữa cầu, đường, thu hoạch lúa,... 100% CBCS tham gia đóng góp quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, Ngày Vì người nghèo, Dân số - gia đình và trẻ em, Ngôi nhà 100 đồng.

Xây dựng môi trường văn hóa gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, CBCS Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng duy trì hiệu quả các thiết chế văn hóa trong đơn vị: Phòng truyền thống, thư viện, câu lạc bộ quân nhân, thu hút đông đảo CBCS nghiên cứu, học tập, sinh hoạt. Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, giao lưu kết nghĩa được LLVT huyện Tân Hưng quan tâm thực hiện, tạo nên sân chơi lành mạnh cho CBCS trong đơn vị./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết