Tiếng Việt | English

03/09/2016 - 05:35

“Viết tiếp trang sử oai hùng” trong đêm pháo hoa lộng lẫy

Tối 2/9, chương trình nghệ thuật “Viết tiếp trang sử oai hùng” được tổ chức tại công viên 23/9 (Q.1, TP.HCM) nhân kỷ niệm 71 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

 

Tiết mục Múa trống của các nhóm múa trong chương trình nghệ thuật “Viết tiếp trang sử oai hùng” chào mừng 71 năm ngày Quốc khánh tại công viên 23/9, Q.1, TP.HCM tối 2/9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

​Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình TP.HCM.

Tới dự chương trình có bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Thân Thị Thư - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, cùng lãnh đạo Thành ủy - HĐND -  UBND - Ủy ban MTTQ TP.HCM, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, UBND các quận, huyện cùng hàng ngàn người dân và du khách quốc tế.

Chương trình mở đầu với tiết mục múa trống hùng tráng “Tuyên ngôn độc lập của Lý Thường Kiệt”, được tiếp nối bởi ca khúc Việt Nam của tôi (NSƯT Vân Khánh trình bày).

Điểm nhấn của chương trình là tương tác màn hình gauze về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, video Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, với lời khẳng định đanh thép: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, trình diễn hoành tráng, tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc, kể từ khi toàn dân đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945 (ca khúc Cùng nhau đi hồng binh, Mười chín Tháng Tám).


Sinh viên Khoa nghệ thuật Trường ĐH Sài Gòn trình diễn liên khúc Cùng nhau đi hồng binh Mười chín Tháng Tám  - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tiếp đó, miền Bắc bước vào công cuộc kiến thiết, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương vững chắc chi viện cho chiến trường miền Nam, đấu tranh cho đến ngày thống nhất đất nước (Hát về lá cờ Đảng, Tân cổ Gió mùa thu…).

Các tiết mục cũng ca ngợi tình đoàn kết, chung sức chung lòng xây dựng quê hương đất nước Việt Nam giàu đẹp (Một đời người, một rừng cây, Đất nước tình yêu…)

Chương trình được kết nối với chương trình pháo hoa nghệ thuật trong 15 phút (từ 21g đến 21g15).

Năm nay, TP.HCM bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (P.Thủ Thiêm, Q.2) và pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11).


NSUT Vân Khánh trình diễn ca khúc Việt Nam của tôi  - Ảnh: QUANG ĐỊNH


Tiết mục tương tác màn hình gauze trong chương trình nghệ thuật  - Ảnh: QUANG ĐỊNH


NSUT Tạ Minh Tâm trình diễn ca khúc Hát về lá cờ Đảng  - Ảnh: QUANG ĐỊNH


NSND Trọng Hữu và NSUT Thanh Thúy trình diễn tân cổ Gió mùa thu  - Ảnh: QUANG ĐỊNH


Ca sĩ Đức Tuấn trình diễn ca khúc Đất nước  - Ảnh: QUANG ĐỊNH


Ca sĩ Cẩm Ly trình diễn ca khúc Sợi nhớ sợi thương  - Ảnh: QUANG ĐỊNH


Người dân xem bắn pháo hoa hướng nhìn từ công viên 23/9, Q.1, TP.HCM tối 2/9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH


Du khách nước ngoài xem bắn pháo hoa hướng nhìn từ công viên 23/9, Q.1, TP.HCM tối 2/9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH


Bé Tiến Cường, 4 tuổi thích thú xem bắn pháo hoa hướng nhìn từ công viên 23/9, Q.1, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH


TP.HCM lộng lẫy trong đêm pháo hoa mừng 2/9 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo Tuoitre online

Chia sẻ bài viết