Tiếng Việt | English

31/10/2021 - 20:30

10.000 cờ Tổ quốc được trao đến chiến sĩ, đồng bào vùng biên giới Long An

Chiều 31/10, Báo Người Lao Động phối hợp ngành du lịch TP.Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao 10.000 lá cờ Tổ quốc đến các chiến sĩ, đồng bào vùng biên giới tỉnh Long An.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út (bìa phải) và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - Phan Thị Thắng (bìa trái) chứng kiến lễ trao, tiếp nhận cờ

Đây là một hợp phần quan trọng trong chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động khởi xướng và thực hiện từ 2019 đến nay.

Chứng kiến nghi thức trao cờ Tổ quốc có Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Tấn Hòa và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - Phan Thị Thắng.

Tiếp nhận những lá cờ Tổ quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa cho biết, sẽ nhanh chóng chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh trao đến các chiến sĩ, đồng bào vùng biên của tỉnh.

Phát biểu tại lễ, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - Tô Đình Tuân cho biết, chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương" được khởi động từ tháng 4/2021 với sự đồng hành của Tập đoàn Cao su Việt Nam. Chương trình trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều phần quà thiết thực cho Bộ đội Biên phòng và người dân sống dọc biên giới trên bộ thuộc 8 tỉnh, thành; trong đó có các tỉnh Tây Nam bộ.

"Hôm nay, chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương" – Báo Người Lao Động phối hợp cùng ngành du lịch TP.Hồ Chí Minh trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc, góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền từ biển khơi, hải đảo đến đất liền" – ông Tô Đình Tuân nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa (trái) tiếp nhận tượng trưng 10.000 lá cờ Tổ quốc từ Tổng Biên tập Báo Người lao động - Tô Đình Tuân

Đây là lần thứ 2 chương trình “Cờ Tổ quốc biên cương” của Báo Người Lao Động đến với vùng biên giới tỉnh Long An. Trước đó, ngày 27/3/2021 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Báo Người Lao động đã trao 1.500 lá cờ Tổ quốc trong chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương" cho quân, dân các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Long An quản lý tuyến biên giới dài hơn 134km đi qua 20 xã biên giới của 6 huyện, thị xã: Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường, Vĩnh Hưng và Tân Hưng tiếp giáp 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng của Vương quốc Campuchia./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết