Tiếng Việt | English

20/01/2016 - 10:04

100% nhân dân biên giới đăng ký tự quản đường biên, cột mốc

Đến nay, có 100% hộ dân có đất sản xuất dọc tuyến biên giới của tỉnh đăng ký tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp chính quyền địa phương 20 xã biên giới tổ chức bàn giao cho nhân dân có đất sản xuất trên biên giới tham gia tự quản đường biên, cột mốc; đồng thời tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Hiệp định, Hiệp nghị, Quy chế biên giới để nhân dân nhận thức đúng về chủ quyền lãnh thổ, hiểu được vị trí, ý nghĩa của việc xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đến nay, có 100% hộ dân có đất sản xuất dọc tuyến biên giới của tỉnh đăng ký tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Các hộ dân có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng khi có người lạ, các hoạt động hay các dấu hiệu xâm phạm chủ quyền an ninh biên giới; tham gia phát quang, lau chùi cột mốc, quản lý, bảo vệ đoạn biên giới đi qua phần ruộng, vườn mình đang canh tác, gắn với xây dựng điểm sáng văn hóa trên biên giới; sát cánh cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia./.

M.Luận

Chia sẻ bài viết