Tiếng Việt | English

25/11/2016 - 09:03

11 tháng năm 2016: Công an huyện Đức Hòa bắt giữ gần 600.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

Năm 2016, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phát hiện, bắt giữ trên 240 vụ buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm; thu giữ gần 600.000 gói thuốc lá ngoại các loại; 73.300kg đường cát, 304 xe môtô vận chuyển, 30 xe ôtô, 15 xuồng máy, 16 máy nổ.

Tang vật bị công an thu giữ

Cơ quan chức năng khởi tố 9 vụ, 16 bị can; xử lý vi phạm hành chính 42 trường hợp với tổng số tiền trên 1,2 tỉ đồng.

Điển hình, vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 10/10/2016, lực lượng chống buôn lậu Công an huyện tuần tra phòng, chống buôn lậu, phát hiện gần khu vực nhà bà Thân Thị Ánh Nguyệt, ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa có 22.800 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Qua làm việc, bà Nguyệt không biết số thuốc lá ngoại nhập lậu trên. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ để tiếp tục điều tra.

Trước đó, lực lượng chống buôn lậu Công an huyện tuần tra trên địa phận ấp Bàu Công, xã Tân Mỹ, phát hiện 9 xe môtô chở thuốc lá ngoại nhập lậu. Lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì các đối tượng vận chuyển bỏ xe và thuốc lá, tẩu thoát. Cơ quan chức năng thu giữ 13.410 gói thuốc lá ngoại nhập lậu và phương tiện vận chuyển, tiếp tục điều tra.

Vào lúc 13 giờ 45 phút, ngày 12/7/2016, trên sông Vàm Cỏ Đông, thuộc ấp Tân Quy Thượng, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, lực lượng chống lậu Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh bắt giữ 1 vụ vận chuyển hàng cấm, tạm giữ 18.000 gói thuốc lá ngoại các loại và 1 xuồng máy là phương tiện vận chuyển./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết