Tiếng Việt | English

18/10/2022 - 13:40

2 lần trộm xe của anh ruột

Tòa án nhân dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Luân (29 tuổi, ngụ xã Long Khê, huyện Cần Đước) về tội trộm cắp tài sản. Bị cáo đã 2 lần lẻn vào nhà trộm xe của anh ruột và 1 lần trộm xe của hàng xóm.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10/5/2022, Nguyễn Mạnh Luân đón xe ôm từ nhà trọ trên địa bàn ấp Phước Tỉnh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức đến nhà mẹ ruột tại ấp 1, xã Long Khê, huyện Cần Đước để trộm cắp tài sản.

Khi đến nơi, Luân đứng bên ngoài, chờ mọi người trong nhà đi ngủ rồi lẻn vào. Do thông thuộc địa hình, Luân dễ dàng mở khóa cửa đột nhập vào nhà. Trong lúc tìm tài sản, Luân phát hiện trong nhà dựng chiếc xe Wave mang biển kiểm soát 62L1-325.79 gắn sẵn chìa khóa nên dẫn ra khỏi nhà. Tuy nhiên, nghe tiếng động, anh Nguyễn Hữu Thịnh (anh ruột của Luân) tỉnh dậy, phát hiện nên Luân bỏ xe, chạy ra ngoài. Đến 5 giờ ngày 11/5/2022, Luân tiếp tục đột nhập vào nhà lấy chiếc xe máy trên rồi tẩu thoát về phòng trọ. Sáng cùng ngày, Luân bán chiếc xe máy trộm của anh ruột cho một tiệm sửa xe gần nhà trọ với giá 3,1 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Nghi ngờ vụ trộm do em ruột gây ra, ngày 25/5/2022, khi Luân về nhà thì anh Thịnh đến Công an xã Long Khê, huyện Cần Đước trình báo vụ việc.

Quá trình điều tra, Luân còn khai nhận 2 lần trộm cắp thành công 2 chiếc xe máy khác. Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 15/4/2022, Luân về nhà chơi thì thấy anh Thịnh đang nằm ngủ, trong nhà có xe máy hiệu Future mang biển kiểm soát 52N2-9777 gắn sẵn chìa khóa nên lấy trộm, bán với giá 3,7 triệu đồng. Tiếp đó, 2 giờ ngày 04/5/2022, Luân đón xe ôm về nhà tìm tài sản trộm cắp. Tuy nhiên, do trong nhà không có tài sản nên Luân đi bộ ra phía trước tìm tài sản sơ hở của người dân. Khi ngang qua nhà anh Võ Long Triều, Luân phát hiện phía ngoài hàng rào có chiếc xe máy gắn sẵn chìa khóa nên lấy trộm, bán với giá 1,5 triệu đồng.

Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Cần Đước xác định, 3 chiếc xe máy Luân trộm cắp trị giá trên 17 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Cần Đước khẳng định, hành vi của bị cáo Luân đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự. Mặc dù sau khi phạm tội, bị cáo Luân thành khẩn khai báo, tuy nhiên, do bị cáo 3 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nên phải chịu mức án tương xứng theo quy định của pháp luật. Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Cần Đước quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Luân mức án 1 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết