Tiếng Việt | English

09/12/2015 - 10:21

Long An

28 kiến nghị đến đại biểu HĐND TP.Tân An và huyện Thủ Thừa

Cử tri quan tâm tình trạng dán quảng cáo tràn lan ở các trụ điện, việc dạy thêm, học thêm, tình trạng ô nhiễm khói bụi tỉnh lộ 817,…

* Ngày 8/12/2015, tại hội trường Đảng ủy phường 4, đại biểu HĐND TP.Tân An, tỉnh Long An tiếp xúc với gần 70 cử tri trước kỳ họp thứ 16 HĐND TP.Tân An khóa X (nhiệm kỳ 2011 - 2016).

Đại biểu HĐND - Chủ tịch UBND TP.Tân An - Lê Văn Hùng phát biểu tiếp thu, giải trình, thông tin với cử tri Ảnh: Như Nguyên

Cử tri kiến nghị: Cần kiên quyết xóa quy hoạch treo hơn 10 năm, mà không đầu tư xây dựng; tập trung giải quyết các chợ tự phát “phức tạp” trên địa bàn TP.Tân An; đề nghị mở rộng đoạn đường tại vòng xoay tiểu công viên phường 4, góp phần hạn chế TNGT; tuyến QL1 đoạn qua TP.Tân An (các phường 5, 2, 4) được nâng cấp mở rộng, vỉa hè sạch đẹp, đường điện và cáp viễn thông được ngầm hóa, do đó cần quản lý vỉa hè và trụ điện chiếu sáng công cộng, nên giao cho người dân “tự quản” ngăn những người không ý thức treo dán quảng cáo hay rao vặt vô tội vạ; cần khảo sát các con hẻm liền kề trụ sở Công an tỉnh nhằm khắc phục tình trạng ngập úng triền miên, gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe người dân; cần quản lý việc dạy thêm, học thêm...

Đại biểu HĐND, Chủ tịch UBND TP.Tân An - Lê Văn Hùng tiếp thu, giải trình, thông tin đến cử tri những vấn đề trọng tâm, trọng điểm có liên quan trên địa bàn TP.Tân An.

* Xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức 4 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện, xã trước kỳ họp HĐND huyện lần thứ 18 và HĐND xã lần thứ 14 khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016, có 127 cử tri tham dự, 21 ý kiến, kiến nghị.

Cử tri kiến nghị: Cần nạo vét kênh Tham Tuấn, ấp Long Thạnh; kênh Bà Năm Biên, ấp An Hòa 2; kênh ấp Chiến Lược, Vàm Kinh và kênh Bảy Tây, ấp An Hòa 1; đề nghị có biện pháp xử lý các hộ san đất làm lấp kênh Bảy Tây, ảnh hưởng đến sản xuất của dân.

Đề nghị làm đường giao thông nông thôn từ Đường tỉnh 817 nhà ông Tám Quảng đến Cầu Đập theo chuẩn nông thôn mới; trải đá dăm bờ kênh Ấp Chiến Lược; nâng cấp đê bao, giặm vá đoạn đê từ cầu Kè đến nhà bà Tám Hà, ấp An Hòa 1; Nhà nước hỗ trợ nâng cấp đoạn đal từ cầu Nhum đến nhà ông Trần Trọng Đức, ấp An Hòa 1; có biện pháp hạn chế xe tải lưu thông từ cầu Nhum đến cầu Kè vì hiện nay đoạn đường này xuống cấp nặng.

Cử tri cũng đề nghị khoan thêm giếng nước phục vụ sinh hoạt khu vực nhà ông Tư Xuân vì giếng cũ đã nhiễm bùn, không đảm bảo nguồn nước cho ấp Long Thạnh; nâng cấp, khoan thêm giếng nước ở ấp An Hòa 1 vì giếng số 1 đã quá tải.

Đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho những người đã tham gia kháng chiến giai đoạn từ 1945-1954 và từ 1954 đến 1975.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị sớm sửa chữa hương lộ 7, ấp Vàm Kinh và ngành điện hạ thế đường dây điện từ ấp An Hòa 1 qua ấp An Hòa 2 và ngược lại. Đường dây điện qua kênh cầu Kè quá thấp, ảnh hưởng đến đường thủy nội địa; đề nghị hạ thế đường điện khu vực nhà ông Hai Thông, ấp An Hòa 1.

Cử tri xã Bình An còn đề nghị tỉnh sớm có kế hoạch nạo vét kênh Bà Đỏ; khắc phục tình trạng ô nhiễm khói bụi tỉnh lộ 817, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe nhân dân./.

CTV Như Nguyên - Trần Thị Kim Phụng

Chia sẻ bài viết