Tiếng Việt | English

05/04/2019 - 16:35

3 tháng đầu năm 2019, Long An khởi tố 14 đối tượng kinh doanh, vận chuyển thuốc lá lậu

Thời gian qua, tình hình buôn lậu qua biên giới tỉnh Long An tiếp tục được các lực lượng chức năng cơ bản kiểm soát, kiềm chế cả về đối tượng và số lượng hàng hóa nhập lậu.

Một đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu bị bắt cùng tang vật 

3 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh Long An, lực lượng chức năng phát hiện 241 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng lậu; mặt hàng chủ yếu vẫn là thuốc lá điếu nhập lậu với gần 521.000 gói. Lực lượng chức năng khởi tố 12 vụ vận chuyển, tàng trữ thuốc lá ngoại nhập lậu với 14 đối tượng

Trong đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện 26 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, nhập lậu; tạm giữ 28.800 gói thuốc lá ngoại, 20 tấn sắt vụn, 58 cục nóng máy lạnh.

Lực lượng Công an phát hiện và xử lý 183 trường hợp kinh doanh, vận chuyển hàng cấm, nhập lậu; thu giữ gần 485.000 gói thuốc lá lậu, gần 1.000 cục nóng, lạnh máy lạnh; 334 bộ máy lạnh, 320 màn hình máy tính và nhiều mặt hàng khác như bếp từ, máy giặt, quạt, tủ lạnh, nồi cơm điện, thiết bị điện tử, nước giải khát, mỹ phẩm, thuốc tây, sữa bột, quần áo;…

Lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, xử lý 33 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng cấm, nhập lậu; trong đó tịch thu, tạm giữ hơn 7.000 gói thuốc lá ngoại;...

Lực lượng Biên phòng tuần tra, kiểm soát trên biên giới

Theo đánh giá của Cục Quản lý thị trường Long An, từ đầu năm 2019 đến nay, buôn lậu trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiềm chế. Trên địa bàn tỉnh, không để phát sinh, hình thành các điểm tàng trữ, luồng tuyến buôn lậu mới. So với cùng kỳ năm trước, giảm 84 vụ; giảm gần 72.000 gói thuốc lá.

Địa bàn buôn lậu hoạt động chủ yếu tập trung trên tuyến biên giới huyện Đức Huệ và địa bàn thị xã Kiến Tường. Đối tượng tham gia buôn lậu, vận chuyển thuê chủ yếu là người dân địa phương, phần lớn số đối tượng này không có việc làm ổn định, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế nên tham gia vận chuyển thuê cho các đối tượng đầu nậu. Những đối tượng này rất thông thạo địa bàn, liên tục theo dõi quy luật hoạt động của các lực lượng chức năng chống buôn lậu.

Phương thức hoạt động của các đối tượng vận chuyển thuê, mang vác, cõng bộ hoặc sử dụng xe gắn máy 2 bánh vận chuyển hàng hóa qua biên giới, tập kết lại một điểm rồi sử dụng ô tô loại 4 đến 7 chỗ vận chuyển vào nội địa và chuyển đi các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM để tiêu thụ. Các đối tượng này hoạt động chủ yếu vào đêm khuya. Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng thời điểm có nhiều phương tiện lưu thông qua lại (buổi sáng từ 6 giờ đến 7 giờ, chiều tối từ 17 giờ đến 20 giờ) nhằm qua mắt, tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết