Tiếng Việt | English

30/12/2017 - 20:30

4 tuyển thủ U-23 VN bị loại trước giờ sang Trung Quốc

Sau trận đấu tập nội bộ diễn ra vào sáng 30/12, chiều cùng ngày HLV Park Hang-seo đã có cuộc họp nội bộ với các trợ lý HLV trước khi đưa ra thông báo loại bốn cầu thủ: Lâm Ti Phông, Phí Minh Long, Nguyễn Anh Tài và Hoàng Văn Khánh.

Dù có mùa giải khởi sắc với Sanna Khánh Hòa nhưng tiền vệ Lâm Ti Phông (phải) vẫn không có mặt ở vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: Anh Huy

Trong số bốn cầu thủ bị loại đợt này, trường hợp của thủ môn Phí Minh Long không quá bất ngờ do anh mới vừa trở lại đội tuyển U-23 VN sau khi bình phục chấn thương.

Trung vệ Hoàng Văn Khánh và tiền vệ Nguyễn Anh Tài không thể hiện được chuyên môn qua giải M-150 ở Thái Lan và trận đá giao hữu với Ulsan Hyundai (Hàn Quốc). Đáng tiếc nhất là trường hợp của tiền vệ phải Lâm Ti Phông, người đã chơi khá tốt trong màu áo Sanna Khánh Hòa ở V-League 2017 và giải M-150.

Theo kế hoạch, U-23 VN sẽ sang tập huấn tại trung tâm thể thao Thượng Hải từ ngày 01/01/2018. Sau trận đá giao hữu với U-23 Palestin vào ngày 4-1, đội sẽ di chuyển đến Côn Sơn (Giang Tô) để chuẩn bị cho các trận đấu loại vòng bảng diễn ra từ 11/01/2018./.

S.H/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết