Tiếng Việt | English

11/12/2020 - 09:17

5 đối tượng cầm dao tự chế chém bị hại gây thương tật 78%

Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo: Nguyễn Thành Tiến, 20 tuổi; Châu Thái Tâm, 26 tuổi; Trần Quốc Tính, 20 tuổi; Võ Minh Hiếu, 19 tuổi, cùng ngụ huyện Bến Lức và Phạm Quốc Hùng, 19 tuổi, ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM, về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng 17 giờ 20 phút, ngày 18/8/2019, Tiến sau khi uống bia tại nhà bạn tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, chở Tâm về nhà. Khi đến ngã ba nơi giao với đường Nguyễn Văn Tiếp, thuộc ấp Tấn Long, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, Tiến nhìn thấy vụ va quẹt giao thông nên dừng xe lại xem. Cùng lúc này, Nguyễn Anh Tài chạy xe môtô chở vợ là Nguyễn Lê Huỳnh Như cũng dừng xe lại xem. Tại đây, Tiến nghĩ Tài nhìn khiêu khích nên rủ đánh nhau khiến hai bên lời qua tiếng lại.

Sau đó, Tài chở chị Như chạy về hướng thị trấn Bến Lức. Do còn bực tức nên Tiến chở Tâm đuổi theo Tài đến cửa hàng bách hóa San Hà, thuộc địa bàn ấp Tấn Long, xã Thanh Phú, để chặn đầu xe. Đồng thời, Tiến dùng nón bảo hiểm để đánh Tài nhưng không gây thương tích và chạy xe lên phía trước để chờ đánh tiếp.

Mặc dù Tài đã bỏ chạy theo hướng khác nhưng Tiến và Tâm vẫn bám theo buộc Tài phải rẽ vào quán ốc 38, khu phố 3, thị trấn Bến Lức lẩn trốn. Tiến và Tâm vẫn không bỏ đi mà đứng chờ ở phía ngoài để săn đánh Tài. Lo sợ bản thân và vợ bị đánh, Tài đã điện thoại nhờ bạn là Trương Hồng Phúc và Nguyễn Hiền Lương đến đưa về. Còn Tiến nhờ Võ Văn Hiếu, Trần Quốc Tính, Phạm Quốc Hùng mang hung khí đến để chuẩn bị đánh nhau với Tài.

Đến gần 18 giờ cùng ngày, Phúc và Lương đến quán ốc 38 được Tài nói việc bị Tiến và Tâm vô cớ chặn đánh không cho về. Sau đó, Phúc ra ngoài kêu Tiến qua quán ốc 38 để nói chuyện. Khi Tiến và Tâm vừa đi bộ sang thì Phúc, Lương và Tài lao vào đánh khiến cả 2 bỏ chạy sang quán đối diện. Cùng lúc này, Hùng điều khiển xe môtô mang theo 5 con dao tự chế đựng trong giỏ xách chạy đến để hỗ trợ Tiến. Có hung khí, Tiến, Tâm, Tính, Hùng và Hiếu mỗi người cấm lấy 1 con dao lao đến chém nhóm của Tài. Thấy vậy, cả nhóm của Tài bỏ chạy tán loạn. Riêng Phúc trong lúc bỏ chạy bị vấp ngã nên bị nhóm của Tiến nhảy vào chém túi bụi với nhiều thương tích trên cơ thể. Sau đó, nhóm của Tiến rời khỏi hiện trường.

Sau sự việc, Phúc bị thương nặng được Tài và Lương đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định của Phúc là 78%.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Bến Lức cho rằng, trong vụ án này, bị cáo Tiến giữ vai trò chính, là người rủ rê, tích cực chuẩn bị công cụ phạm tội và là người gây thương tích cho Phúc nhiều nhất nên hình phạt đối với bị cáo Tiến sẽ cao hơn các bị cáo còn lại.

Đối với bị cáo Tâm, Tính có vai trò giúp sức tích cực cho Tiến trong việc chuẩn bị công cụ và gây thương tích cho Phúc. Tuy nhiên, khi lượng hình, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Tâm trước khi phạm tội có 2 tiền án, chưa được xóa án tích, lần phạm tội này là tái phạm nguy hiểm nên cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc. Riêng bị cáo Hùng và Hiếu giữ vai trò thứ yếu, khi thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ 18 tuổi nên khi lượng hình, Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng chính sách pháp luật hình sự đặc biệt đối với 2 bị cáo là người chưa thành niên khi phạm tội.

Từ đó, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tiến mức án 8 năm tù; bị cáo Châu Thái Tâm 7 năm tù; Trần Quốc Tính 5 tù; Phạm Quốc Hùng 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Võ Minh Hiếu mức án 3 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích; đồng thời, buộc các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường cho ông Trương Hồng Phúc số tiền gần 250 triệu đồng./.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết