Tiếng Việt | English

02/10/2015 - 18:36

5 năm thực hiện đề án 343, 704 đạt và vượt các mục tiêu đề ra

Ban Chỉ đạo đề án 343 và 704 của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH- HĐH đất nước và Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt. Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam chủ trì Hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Thị Nhanh tham dự tại điểm cầu Long An.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Thị Nhanh trao bằng khen của Trung ương Hội LHPNVN cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 2 đề án

5 năm qua, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã thực hiện vượt mục tiêu đề ra của đề án 704. Có trên 8 triệu bà mẹ và trên 2 triệu ông bố có con dưới 16 tuổi được tập huấn trang bị kiến thức, thay đổi hành vi về phương pháp nuôi, dạy con khoa học, theo độ tuổi. Gần 4 triệu trẻ vị thành niên được tiếp cận các kiến thức về sức khỏe, sinh sản và giáo dục kỹ năng sống.

Thông qua nhiều mô hình, hình thức tuyên truyền, đề án 704 đã cung cấp kiến thức, kỹ năng nuôi dạy trẻ cho các bà mẹ nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong ở trẻ em, hạn chế tình trạng trẻ em vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện quyền trẻ em và xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.

Công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất phụ nữ của đề án 343 đạt kết quả tốt tại các tỉnh, thành phố. Sau 5 năm, đề án đạt 100% mục tiêu đề ra, ban đầu tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành vi, được phụ nữ, nhân dân và các cấp, ngành hưởng ứng, ủng hộ.

Đề án 343 đi vào cuộc sống, vừa giáo dục đạo đức truyền thống, vừa định hướng giá trị đạo đức mới. Đã có 30.000 tấm gương phụ nữ được biểu dương, tôn vinh qua cuộc thi viết “Những tấm gương phụ nữ Việt Nam “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”” và trên 9.000 tập thể, 19.000 cá nhân điển hình phụ nữ tiêu biểu được biểu dương qua đại hội thi đua các cấp, hội nghị điển hình tiên tiến của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) từ cơ sở.

Tại Hội nghị, Trung ương Hội LHPNVN đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 2 đề án; trong đó, Long An có 2 tập thể: Ban Chỉ đạo thực hiện đề án thị trấn Tân Thạnh, cán bộ hội viên Hội LHPNVN xã Long Khê, huyện Cần Đước và 1 cá nhân là bà Nguyễn Kim Dự - Chủ tịch Hội LHPNVN xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết