Tiếng Việt | English

28/05/2020 - 11:05

50% kênh, rạch khu vực Đồng Tháp Mười sẽ hết lục bình vào năm 2021

Lục bình dày đặc trên sông đoạn qua ấp Ông Lễ, xã  Bình Hiệp

Lục bình dày đặc trên sông đoạn qua ấp Ông Lễ, xã  Bình Hiệp

Theo Chi cục trưởng Chi  cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - Võ Kim Thuần, UBND tỉnh Long An vừa ban hành kế hoạch đẩy mạnh phát triển thủy lợi nội đồng, trong đó có nạo vét kênh, mương, khai thông dòng chảy kết hợp vớt lục bình. Ngân sách thực hiện từ nguồn cấp tỉnh, huyện, xã kết hợp với sự đóng góp của doanh nghiệp, ngày công lao động của người dân.

“Cụ thể, tỉnh giao các huyện, thị xã khu vực Đồng Tháp Mười đến hết năm 2021 có 50% chiều dài kênh, mương phải được vớt lục bình, các huyện phía Nam là 70%” - ông Thuần nói.

Cũng theo ông Thuần, trước đây, do lục bình sinh sôi trên sông, gây cản trở lưu thông các phương tiện giao thông thủy nên mỗi năm, tỉnh phải tốn ngân sách hơn 2 tỉ đồng trục vớt. Từ năm 2018, do nguồn ngân sách khó khăn, tỉnh giao hoạt động vớt lục bình trên sông, rạch lại cho cấp huyện, xã thực hiện.

Ghi nhận của phóng viên, thời điểm này đang vào mùa khô, nước sông cạn, nhiều tuyến kênh nội đồng ở thị xã Kiến Tường, các huyện: Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, thị xã Kiến Tường,… bị lục bình phủ kín. Thậm chí trên các sông lớn như Vàm Cỏ Tây, nhiều đoạn lòng sông rộng  khoảng 70m vẫn bị lục bình bủa vây như khu vực qua xã Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường). Do hệ thống đường giao thông nông thôn tại khu vực này đang thi công nâng cấp, mở rộng nên việc chuyên chở phân, thuốc, vật tư nông nghiệp của người dân phải dùng xuồng, gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Được - người dân ngụ ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, thông tin: “Do lục bình quá nhiều nên người dân phải dùng dây, phao rào chắn các cửa ra, vào kênh nội đồng, hạn chế lục bình xâm nhập. Mặt khác, hiện nay, ở khu vực Đồng Tháp Mười vẫn còn nhiều người rào bờ sông trồng lục bình, sau khi cắt phần thân bán, các phần còn lại thả trôi sông, tiếp tục sinh sôi, gây ách tắc giao thông”./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết