Tiếng Việt | English

04/12/2017 - 09:55

55 tuổi đời, có hơn 30 năm “ăn cơm tù”

55 tuổi đời nhưng có đến 33 năm phải chấp hành hình phạt tù, mới đây, đối tượng Nguyễn Quốc Dũng (SN 1962), sống lang thang, tiếp tục vướng vào vòng lao lý khi thực hiện hành vi trộm cắp xe môtô trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Bãi đất trống, nơi Nguyễn Quốc Dũng trộm xe môtô không người trông coi

Lúc 20 giờ, ngày 14/09/2017, đối tượng Dũng đi xe khách từ TP.HCM về thị xã Kiến Tường, đến bến xe thị xã, xuống xe đi bộ trên các con đường ở thị xã tìm tài sản để lấy trộm. Khi đi đến đường Bùi Thị Của, thuộc khu phố 3, phường 1, Dũng phát hiện xe môtô Wave có sẵn chìa khóa trên ổ khóa, đậu trên lề đường, không người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp để bán, kiếm tiền tiêu xài. Dũng dẫn xe môtô trên đi giấu ở khu vực sau bến xe thị xã.

Khi Dũng dẫn xe đi được vài chục mét thì bị lực lượng công an tuần tra phát hiện. Thấy Dũng có nhiều biểu hiện khả nghi nên lực lượng tuần tra mời về cơ quan làm việc. Trên đường đi, lợi dụng sơ hở, Dũng bỏ chạy, đến khoảng 2 giờ, ngày 15/09/2017 thì bị công an bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, ban đầu, đối tượng khai tên Vũ Văn Dũng nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra, với mục đích che giấu bề dày “án tích” trước đó. Tuy nhiên, với các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã phát hiện tên thật của đối tượng là Nguyễn Quốc Dũng, SN 1962.

Qua xác minh, tên Dũng từng có 1 tiền sự vào năm 1994 bị UBND tỉnh Long An ra quyết định đưa đi cưỡng bức lao động thời hạn 24 tháng; năm 1981, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, hiếp dâm và cướp tài sản, bị truyên phạt 10 năm tù giam; năm 1996, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng, bị tuyên phạt 9 năm tù giam; năm 2004, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ, bị tuyên phạt 14 năm tù giam. Ngày ra trại gần nhất vào ngày 28/02/2015, chưa được xóa án tích nhưng tiếp tục tái phạm.

Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường vừa đưa đối tượng Dũng ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết