Tiếng Việt | English

24/12/2015 - 15:02

Long An

6 tập thể, 12 cá nhân được khen thưởng trong công tác tuyên truyền đối ngoại

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Long An trao tặng giấy khen cho 6 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thông tin truyền thông, tuyên truyền đối ngoại khu vực biên giới giai đoạn 2010-2015.

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị 

Sáng ngày 24/12/2015, Sở TT&TT và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp về công tác thông tin truyền thông và tuyên truyền đối ngoại tại khu vực biên giới.

Trong 5 năm, các lực lượng làm công tác thông tin truyền thông và tuyên truyền đối ngoại tổ chức 362 cuộc họp đối ngoại với chính quyền nước bạn để trao đổi về tình hình phân giới cắm mốc, lắp đặt 14 cụm loa truyền thanh, các cụm panô tuyên truyền về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại cửa khẩu và trạm kiểm soát biên phòng.

Các đồn biên phòng thường xuyên phối hợp Phòng Văn hóa và thông tin các huyện, thị xã biên giới tổ chức 185 buổi giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao nhằm tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân 2 nước.

Sở TT&TT tổ chức nhiều cuộc triển lãm tranh, ảnh về chủ đề biên giới, triển lãm bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa, phát hành 10 ngàn tài liệu về biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia, các phim ảnh, phóng sự về lịch sử, biên giới Việt Nam cho các lực lượng làm công tác tuyên truyền ở cơ sở.

Tổ chức các lớp tập huấn tin học về an ninh mạng cho hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ làm công tác thông tin truyền thông ở biên giới, mở trang web trên cổng thông tin điện tử UBND tỉnh để tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia đến các tầng lớp nhân dân. Duy trì thường xuyên chuyên mục “ Vì chủ quyền an ninh biên giới”, đưa gương “ Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước; duy trì và phát huy các phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, ấp khu vực biên giới”.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo công tác phối hợp còn tích cực vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ hàng trăm triệu đồng tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho gần 17 ngàn lượt người dân nghèo các xã biên giới nước bạn.

Giám đốc Sở TT&TT – Lê Văn Bích biểu dương những kết quả trong 5 năm qua, đồng thời mong muốn các đơn vị làm công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền đối ngoại tăng cường đoàn kết, gắn bó với nhân dân vùng biên giới, cảnh giác không để xảy ra tình huống bất ngờ, bị động, đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nắm được các chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, góp phần phát triển KT-XH, giữ vững an ninh trật biên giới, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền an ninh biên giới quốc gia./.

CTV Tuấn Hùng

 

Chia sẻ bài viết