Tiếng Việt | English

14/11/2018 - 09:02

AFF Cup 2018: Indonesia ngược dòng thắng 3-1 Timor Leste, Philippines khuất phục Singapore

Ở lượt trận thứ 2 bảng B - AFF Cup 2018, ĐT Indonesia đã ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước ĐT Timor Leste, ĐT Philippines khuất phục ĐT Singapore

Sau thất bại 0-7 trước ĐT Thái Lan ở trận ra quân, ĐT Timor Leste đối đầu với ĐT Indonesia ở lượt trận thứ 2 trên chảo lửa Gelora Bung Karno. Mặc dù bị đánh giá yếu hơn, nhưng ĐT Timor Leste lại bất ngờ chơi tấn công trước đội bóng xứ vạn đảo.

Tuy nhiên, với đội hình có chất lượng hơn và được thi đấu trên sân nhà, ĐT Indonesia không mất quá nhiều thời gian để nắm giữ thế trận, dồn ép ĐT Timor Leste buộc đội bóng của HLV Tsukitate phải chơi ở thế cửa dưới.

ĐT Indonesia thi đấu áp đảo trước ĐT Timor Leste (Ảnh: PSSI)

Phút 12, đội chủ nhà có cơ hội mở tỉ số, khi được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 25m. Mặc dù vậy, Hargianto đã sút bóng đi cao hơn cầu môn của ĐT Timor Leste trong sự tiếc nuối của các cổ động viên.

Ở khoảng thời gian sau đó, đội bóng 5 lần giành ngôi Á quân ở AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup) đã tạo được nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn, nhưng Evan Dimas hay Pranata lại không tận dụng thành công. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 0-0.

Ở hiệp thi đấu thứ 2, ĐT Indonesia tiếp tục kiểm soát thế trận tốt, dồn ép  ĐT Timor Leste. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 48, khi Rufino trong phút ngẫu hứng đã tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng bay với quỹ đạo rất khó khiến thủ môn của đội chủ nhà phải vào lưới nhặt bóng.

Bị thủng lưới, ĐT Indonesia không còn cách nào khác là phải dâng đội hình lên cao, tấn công với tốc độ cao để tìm kiếm bàn. Phút 60, Fathier đi bóng lắt léo bên cánh trái sau đó cứa lòng kỹ thuật, bóng đập đất khiến thủ môn của ĐT Timor Leste mắc sai lầm, gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.

Có bàn gỡ, ĐT Indonesia thừa thắng xông lên. Phút 68, Andik Vermansyah bị hậu vệ của đội khách phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm phạt đền, Lilipaly thực hiện thành công nâng tỉ số lên 2-1 cho ĐT Indonesia.

Tiếp đà hưng phấn, ĐT Indonesia dồn ép ĐT Timor Leste tới nghẹt thở. Phút 83, Riko Simanjuntak đi bóng tốc độ bên cánh phải sau đó tạt bóng vừa tầm để Beto đánh đầu hiểm hóc ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

* ĐT Philippines khuất phục ĐT Singapore

Trên sân nhà, ĐT Philippines đọ sức với ĐT Singapore - đội đã giành chiến thắng 1-0 trước ĐT Indonesia ở trận ra quân cách đây 3 ngày.

Với việc có 3 điểm làm vốn nên ĐT Singapore đã quyết định “dựng xe buýt” trước cầu môn của thủ thành Sunny. Trước bức tường màu đỏ mà những chú sư tử tạo ra, ĐT Philippines đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào cầu môn của đội khách.

ĐT Philippines (áo trắng) chơi lấn lướt trước ĐT Singapore trong phần lớn thời gian của trận đấu (Ảnh: AFF Suzuki Cup)

HLV Eriksson đã chỉ đạo các học trò tấn công biên, trung lộ, thậm chí là tạt cánh đánh đầu, nhưng đội chủ nhà cũng không gây được khó khăn cho ĐT Singapore. Đã vậy, thỉnh thoảng đội khách lại có pha tổ chức phản công nhanh khiến cầu môn của Etheridge gặp sóng gió.

Ở hiệp thi đấu thứ 2, ĐT Singapore chơi tấn công với tốc độ cao hơn, điều này khiến ĐT Singapore gặp đôi chút khó khăn trong việc phòng ngự. Mặc dù vậy, đội chủ nhà vẫn bế tắc trong việc xé lưới của ĐT Singapore và phải sử dụng khá nhiều những pha dứt điểm từ xa.

Khi trận đấu trôi về cuối trận, những tưởng ĐT Philippines sẽ chia điểm với ĐT Singapore thì bất ngờ đã đến. Phút 78, từ pha tấn công bên cánh phải, hàng thủ đội khách đã lúng túng trong việc hóa giải để Reichelt xâm nhập vòng cấm sau đó tung cú dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Sunny mở tỉ số trận đấu.

Sau khi bị thủng lưới, ĐT Singapore đã dốc toàn lực cho mặt trận tấn công với hy vọng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước một hàng thủ cao to, chơi tập trung và bọc lót tốt cho nhau, đội bóng 4 lần vô địch AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup) đã không làm được điều mình muốn.

Chung cuộc, ĐT Philippines giành chiến thắng 1-0 trước ĐT Singapore. Hiện tại, cục diện bảng B đang khá hấp dẫn, khi 4 đội có cùng 3 điểm là Thái Lan, Singapore, Indonesia và Philippines. Trong số này, Thái Lan và Philippines mới chơi 1 trận./.

Bảng xếp hạng bảng B sau 2 vòng đấu. Đồ họa: A.B (Nguồn tuoitre.vn)

Yến Hoàng/VOV.VN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết