Tiếng Việt | English

30/06/2021 - 08:53

Ấm áp đêm sinh nhật chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

Những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (ĐBP CKQT), tỉnh Long An duy trì hoạt động tổ chức sinh nhật đồng đội, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh cho bộ đội. Đối với cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép trên khu vực biên giới, buổi lễ sinh nhật lại thêm ý nghĩa hơn, bởi qua đó càng gắn kết tình đồng chí, đồng đội.

Sinh nhật chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

Sinh nhật chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

Những ngày cuối tháng 6, chúng tôi có mặt tại biên giới Kiến Tường, đồng hành cùng lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19. Như một sự tình cờ, trong chuyến công tác, chúng tôi được dự sinh nhật của chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch do Chi đoàn ĐBP CKQT Bình Hiệp tổ chức. Buổi sinh nhật đồng đội nơi biên giới trong điều kiện “căng mình” chống dịch như hiện nay là nguồn động viên tinh thần để mỗi cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền,

an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống Covid-19. Cùng tham gia buổi sinh nhật đồng đội, cán bộ, chiến sĩ cũng vơi nỗi nhớ nhà. Đây sẽ là kỷ niệm đẹp, khó quên thời quân ngũ.

Trung tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP CKQT Bình Hiệp, chia sẻ: Sinh nhật chiến sĩ đã trở thành nét đẹp văn hóa, là việc làm ý nghĩa. Hoạt động này còn là “sợi dây” gắn kết tình đồng chí, đồng đội thêm bền chặt. Trong điều kiện thực hiện “nhiệm vụ kép”, sinh nhật cho chiến sĩ được tổ chức bảo đảm nguyên tắc phòng, chống dịch; qua đó còn động viên cán bộ, chiến sĩ vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhập ngũ cùng ngày, cùng học tập, huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ trong một đơn vị, đặc biệt cùng được tổ chức sinh nhật tại chốt chống dịch Covid-19, chiến sĩ Chốt KT4, ĐBP CKQT Bình Hiệp, cảm nhận được giây phút hạnh phúc trong những ngày quân ngũ. Tất cả cán bộ, chiến sĩ của chốt cùng nhau ngồi lại, trao đổi tâm tình để hiểu nhau hơn. Binh nhất Nguyễn Nhật Hào tâm sự: “Đây là lần đầu tiên được mừng sinh nhật trong quân ngũ do đơn vị tổ chức, tôi rất vui. Đêm sinh nhật này thật ý nghĩa, ấm áp tình đồng đội”.

Theo Đại úy Trần Đình Thảo - Chốt trưởng Chốt KT4, việc tổ chức đêm sinh nhật cho chiến sĩ là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy đối với đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi để cán bộ, chiến sĩ chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đêm sinh nhật đồng đội nơi tuyến đầu chỉ có những bài hát “cây nhà lá vườn” nhưng vẫn vui tươi và ấm áp. Sau buổi sinh nhật, đêm càng về khuya, biên giới càng tĩnh mịch, những bước chân tiếp tục thầm lặng men theo những đường mòn để tuần tra, siết chặt biên giới. Tình cảm đồng chí, đồng đội lúc này càng ý nghĩa hơn biết nhường nào./.

Gia Bảo - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích