Tiếng Việt | English

10/06/2021 - 15:41

Ấn Độ ghi nhận kỷ lục hơn 6.000 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ

Ấn Độ hôm nay (10/6) ghi nhận hơn 6.000 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, mức cao nhất tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Ngày 10/6, Ấn Độ ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 trong một ngày cao nhất trên thế giới, với 6.148 ca, sau khi một bang lớn ở miền Đông thay đổi số liệu, tính thêm cả những người tử vong do dịch bệnh tại nhà hoặc ở các bệnh viện tư nhân.


Người thân mang thi thể của một người tử vong do Covid-19 đến lò hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Bihar, một trong những bang nghèo nhất ở Ấn Độ, đã điều chỉnh tổng số người chết do Covid-19 hôm 9/6 từ khoảng 5.400 người lên hơn 9.400 người.

Trước đó, Mỹ - quốc gia có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất thế giới, ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất với 5.444 ca vào ngày 12/2. 

Cho tới nay, tổng số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ đã lên tới 29,2 triệu ca sau khi ghi nhận thêm 94.052 ca bệnh mới trong 24 giờ qua. Theo dữ liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, số ca tử vong do dịch bệnh tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới là 359.676 ca./.

Theo VOV.VN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết