Tiếng Việt | English

08/03/2021 - 08:51

Án tù chung thân cho đối tượng mua dâm rồi giết tiếp viên, cướp tài sản

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Vũ Thanh Hoài, 24 tuổi, ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM, về tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, từ năm 2018, Hoài thường xuyên cùng bạn bè đến khu vực huyện Đức Hòa chơi và biết nhiều quán cà phê có dịch vụ kích dục. Đầu giờ chiều ngày 09/6/2020, Hoài định đón xe buýt về xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc thăm người thân, tuy nhiên, do không có nhiều tiền nên nảy sinh ý định đến các quán cà phê kích dục để tìm sơ hở cướp tài sản. Trên đường đến ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông, Hoài phát hiện 2 bên đường Quốc lộ N2 có nhiều quán giải khát nên kêu tài xế cho xuống xe.

Sau đó, Hoài đi vào quán cà phê có biển hiệu Chân Tình do chị Đ.T.C.Q. làm chủ. Sau khi gọi nước, tiếp viên L.T.T.A. ở nhà sau đi lên mang nước cho Hoài. Thấy có 2 người nên Hoài không hành động mà tính tiền, bỏ đi. Sau đó, Hoài đến quán cà phê Tuyết Trắng, cách vòng xoay Hòa Khánh khoảng 40m và gọi nước uống. Lúc này, trong quán chỉ có một mình chị P.T.N. phục vụ nên Hoài gợi ý hỏi dịch vụ quan hệ tình dục tại quán và được chị N. đồng ý. Sau khi thỏa thuận xong giá cả, chị N. ra phía trước khóa cửa lại rồi cùng Hoài ra phòng sau quan hệ tình dục. Đến khoảng 17 giờ, Hoài yêu cầu tiếp tục được quan hệ tình dục lần 2 nhằm tìm cách giết chị N. để cướp tài sản. Trong lúc 2 người đang quan hệ tình dục, bất ngờ, Hoài dùng tay siết mạnh cổ chị N. khiến chị không kịp kêu cứu và tử vong tại chỗ. Giết chị N. xong, Hoài còn dùng quần áo, dây điện cột chặt tay chân chị N. rồi kéo chị N. bỏ trong nhà tắm.

Đồng thời, Hoài chiếm đoạt của chị N. 2 nhẫn vàng, 1 điện thoại di động cùng số tiền gần 300 ngàn đồng trước khi khóa trái cửa bỏ ra ngoài đón xe về TP.HCM. Số tài sản cướp được của chị N., Hoài bán 1 chiếc nhẫn tại tiệm vàng khu vực Xóm Củi, phường 11, quận 8 để lấy tiền bắt xe đi TP.Đà Lạt. Sau đó, Hoài bán tiếp 1 chiếc nhẫn còn lại và chiếc điện thoại tại TP.Đà Lạt, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Về phần chị N., đến đầu giờ chiều ngày 10/6/2020, chị N.M.A. - chủ quán nước bên cạnh, thấy cửa khóa từ bữa trước không mở, điện thoại cho chị N. nhiều lần nhưng không liên lạc được nên đã điện thoại chủ nhà cho chị N. thuê đến cắt ổ khóa, vào kiểm tra. Tại đây, mọi người tá hỏa phát hiện chị N. đã tử vong trong nhà vệ sinh nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua trích xuất hệ thống camera an ninh, trật tự, Cơ quan điều tra Công an tỉnh xác định Hoài chính là hung thủ vụ án nên triển khai các bước điều tra truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 14/6/2020, Hoài bị bắt tạm giam.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo Hội đồng xét xử TAND tỉnh, hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp cướp đi mạng sống của bị hại được pháp luật bảo vệ. Sau khi gây án, bị cáo còn thực hiện hành vi cướp tài sản của bị hại. Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử TAND tỉnh cũng cho rằng, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, vẫn còn khả năng cải tạo nên không cần thiết phải loại trừ vĩnh viễn khỏi xã hội mà chỉ cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

Từ đó, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vũ Thanh Hoài mức án tù chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hoài phải chịu mức án tù chung thân cho 2 tội danh trên. Bên cạnh đó, bị cáo Hoài phải có trách nhiệm bồi thường số tiền trên 400 triệu đồng cho gia đình bị hại./.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết