Tiếng Việt | English

25/04/2016 - 10:29

Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Long An:

Ấn tượng 1 nhiệm kỳ

5 năm nỗ lực, phấn đấu, Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp trong tỉnh phát huy khá tốt vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định. Phóng viên Báo Long An ghi nhận ý kiến đánh giá, đóng góp của các đại biểu (ĐB) nguyên là ĐBHĐND, ĐBHĐND đương nhiệm các cấp và các tầng lớp nhân dân về công tác hoạt động, giám sát HĐND.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn – Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016: Trong nhiệm kỳ qua, công tác giám sát của HĐND các cấp đạt kết quả khả quan và ngày càng đổi mới nâng cao tính hiệu quả, đặc biệt giảm chương trình giám sát chuyên đề và tăng giám sát thường xuyên, sát với thực tế, yêu cầu của cử tri. Khâu thực hiện sau khi có kết luận, việc thực thi các kết luận giám sát từng bước được UBND tỉnh và các ngành, các cấp quan tâm. Tuy nhiên, do chưa có chế tài nên việc thực hiện kiến nghị từ kết luận giám sát vẫn còn nhập nhằng, các việc dễ thì họ thực hiện còn việc khó thì dây dưa, kéo dài.

Ông Nguyễn Đức Thuận – cán bộ hưu trí TP.Tân An: Hiện nay, nhiều ý kiến phản ánh của người dân vẫn chưa được cơ quan chức năng trả lời. Một số ĐBHĐND vẫn chưa hết lòng hết sức giải quyết ý kiến, bức xúc của cử tri. Đa số họ chỉ kiến nghị và chờ cơ quan chức năng trả lời.

Ông Lê Văn Lập – phường 2, TP.Tân An: Cần quy định ĐB dân cử thuộc cơ quan Nhà nước tối đa chỉ khoảng 20% để tránh tình trạng vừa đá bóng, vừa thổi còi. HĐND nên tổ chức họp 3 tháng một lần để đánh giá năng lực hoạt động của các phòng, ban chuyên môn UBND cùng cấp. Bên cạnh đó, có chính sách thỏa đáng hơn cho ĐB HĐND để họ hăng say làm việc. Về cơ cấu nên để Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND cùng cấp như hiện nay là rất phù hợp.

Ông Lê Hoài Phương – ĐBHĐND xã Long Trạch, huyện Cần Đước: Trong nhiệm kỳ tới, HĐND các cấp cần nâng cao chất lượng của các buổi tiếp xúc cử tri. Ý kiến chính đáng của cử tri phải được ghi nhận và giải quyết đến nơi đến chốn, đáp ứng sự mong đợi của người dân.

Ông Trần Công Thành – cán bộ hưu trí, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa: Trong nhiệm kỳ qua, chất lượng hoạt động của HĐND ngày càng được nâng cao. Các kỳ họp được tổ chức chu đáo, chặt chẽ, đúng luật, bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy tốt trách nhiệm, quyền hạn của ĐB HĐND trong hoạt động thẩm tra, giám sát, thảo luận, chất vấn. Việc xây dựng thực hiện các chương trình có nhiều cải tiến và đặc biệt tính dân chủ mở rộng.

Ông Lê Văn Càng – Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa: Trong thời gian qua, nhiều kiến nghị của người dân được các cấp có thẩm quyền lắng nghe và thực hiện như: Những công trình giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê,… Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn công trình cầu nằm trên địa bàn xã cần được thi công sớm. Do đó, cử tri đề nghị cơ quan chức năng tích cực triển khai thực hiện, vì đây là tuyến đường giao thông huyết mạch, phục vụ cho việc sản xuất, đi lại của người dân địa phương.

Ông Nguyễn Văn Gắt – nông dân ấp Tây, xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước: Tôi đề nghị trong các kỳ họp về sau HĐND các cấp nên tạo điều kiện cho cử tri cùng tham gia chất vấn những vấn đề thiết thực, gắn với đời sống người dân thông qua hình thức gửi câu hỏi hoặc chất vấn trực tiếp để được các ĐB trả lời. ĐBHĐND cần quan tâm hơn về việc phát triển sản xuất nông nghiệp, tìm đầu ra ổn định cho nông sản, góp phần tháo gỡ tình trạng “được mùa, rớt giá”./.

Đỗ Lâm – Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết