Tiếng Việt | English

21/10/2016 - 02:05

Anh kêu gọi EU "mạnh tay" với Nga vì những hành động ở Syria

Theo AFP và Reuters, Thủ tướng Anh Theresa May ngày 20/10 đã kêu gọi châu Âu có cách tiếp cận "mạnh mẽ và thống nhất" đối với "những hành động tàn bạo" của Nga ở Syria.

Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phát biểu trước báo giới khi đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Thủ tướng Anh nói: "Điều quan trọng là chúng ta hợp tác với nhau để tiếp tục gây sức ép lên Nga nhằm buộc nước này chấm dứt các hành động tàn bạo khủng khiếp tại Syria."

Bà Theresa May nói thêm rằng Anh đã đưa những hành động của Nga ở Syria vào chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh EU lần này.

Trong khi đó, theo bản dự thảo tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh EU khai mạc tối 20/10 (giờ địa phương) mà hãng tin AFP có được, các nhà lãnh đạo EU đang xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào những cá nhân và thực thể hậu thuẫn chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, nếu những lực lượng này không chấm dứt các hành động tàn bạo ở Syria, điều dường như nhắm vào Nga và Iran./.

TTXVN

Chia sẻ bài viết