Tiếng Việt | English

28/11/2016 - 17:24

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh được bầu giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Đức Hòa

Ngày 28/11, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức Đại hội lần III nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh được bầu giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh - Mai Hữu Huấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Nguyễn Thị Hồng Phúc cùng 168 đại biểu chính thức dự Đại hội.


Lãnh đạo Hội Cựu TNXP tỉnh, huyện Đức Hòa chụp ảnh cùng Ban Chấp hành mới, trong đó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Đức Hòa, nhiệm kỳ III (2016 -2021) - Nguyễn Thị Hồng Hạnh (người thứ 6 bên phải qua, hàng đầu) 

Hội Cựu TNXP được thành lập ở 17/20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với 1.202 hội viên, trong đó có 631 hội viên kết nạp mới trong nhiệm kỳ 2011 - 2016. Hội luôn thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ thông qua các buổi nói chuyện truyền thống, tổ chức về nguồn thăm lại chiến trường xưa, tham quan các khu di tích lịch sử của đất nước… Các hội viên còn nêu gương sáng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có 5 hội viên được Huyện ủy Đức Hòa tuyên dương.

Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu TNXP huyện phối hợp các ngành chuyên môn giải quyết 42 hồ sơ TNXP theo Nghị định 40, Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền chi trả trên 172 triệu đồng; tìm kiếm quy tập 5 hài cốt liệt sỹ TNXP về nghĩa trang liệt sỹ huyện. Hội xây dựng và trao tặng 32 căn nhà cho hội viên có nhà bị dột nát với tổng số tiền 1,8 tỉ đồng từ nguồn kinh phí cấp trên hỗ trợ và nguồn vận động của hội. Có 21 hội viên được nhận sổ tiết kiệm từ chương trình “Dấu ấn tuổi xuân” trị giá 81 triệu đồng; vận động trao tặng 658 phần quà cho cựu TNXP trong các dịp lễ, tết với số tiền 333 triệu đồng.


UBND huyện Đức Hoà trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua

Ngoài ra, Hội Cựu TNXP từ huyện đến xã, thị trấn còn phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong xây dựng và phát triển kinh tế thông qua việc xây dựng nguồn quỹ nghĩa tình đồng đội, quỹ tiết kiệm xoay vòng và đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật. Mỗi năm nguồn vốn huy động trên 100 triệu đồng, giúp đời sống hội viên nâng lên rõ rệt. Nếu như đầu nhiệm kỳ có 83 hộ nghèo và cận nghèo, 132 hộ khá, 20 hộ giàu thì hiện nay số hộ giàu tăng lên 107 hộ, 414 hộ khá, không còn hộ nghèo.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 23 đồng chí, Ban Thường vụ 7 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên 30 đồng chí. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh được bầu giữ nhiệm vụ Chủ tịch hội nhiệm kỳ III (2016 -2021).

Đại hội phát động phong trào thi đua yêu nước, tích cực thực hiện 5 chương trình lớn được Đại hội thông qua gồm: Xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh; nghĩa tình đồng đội – đền ơn đáp nghĩa; nêu gương sáng làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng hoạt động hội; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ II (2011-2016)./.

Hồng Thắm

Chia sẻ bài viết