Tiếng Việt | English

26/03/2019 - 19:17

Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng sớm, miền Đông Nam Bộ nắng nóng

Miền Bắc vẫn nhiều nơi có mưa nhỏ, vùng núi có nơi dưới 18 độ C trong khi Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng.

(Ảnh minh họa: Quốc Khánh/TTXVN)

Nhận định thời tiết các khu vực đêm 26/3, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết miền Bắc vẫn nhiều nơi có mưa nhỏ, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm một số nơi có mưa rào và dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực đêm 26 và ngày 27/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 28-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C.

Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; cao nhất từ 24-27 độ, phía Nam 27 - 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%.Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 33-36 độ C, miền Đông có nơi trên 36 độ C./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích