Tiếng Việt | English

13/09/2016 - 05:31

Bạc Liêu khai mạc Lễ hội “Dạ cổ hoài lang” năm 2016

Tối ngày 12/9, tại TP. Bạc Liêu, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức khai mạc Lễ hội “Dạ cổ hoài lang” năm 2016. Đây là lễ hội cấp tỉnh được tổ chức định kỳ hai năm một lần vào dịp kỷ niệm bản “Dạ cổ hoài lang” ra đời.


Ảnh: Internet

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15/9 với các hoạt động chính như: Lễ giỗ Tổ sân khấu cải lương, Lễ dâng hương tại Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, khai mạc Lễ hội Dạ cổ hoài lang,…

Ngoài phần lễ hội còn có hội thi ẩm thực tại Khu du lịch sinh thái Hồ Nam; Liên hoan đờn ca tài tử 3 tỉnh: Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau mở rộng, với sự tham gia của 18 tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ và Tây Nam bộ; thi đối đáp bản Dạ cổ hoài lang, ca dao, hò vè, thơ ca,…

Việc tổ chức lễ hội nhằm thể hiện sự tri ân công lao của các bậc tiền bối, trong đó có cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu – cha đẻ của bản Dạ cổ hoài lang, người đặt nền móng cho quá trình ra đời, phát triển bản vọng cổ Bạc Liêu và sân khấu cải lương Nam bộ./.

Tố Nguyên

Chia sẻ bài viết