Tiếng Việt | English

02/10/2020 - 10:42

Những hoạt động chào mừng Đại hội

Bài 2: Những phần việc ý nghĩa

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa trọng đại của đất nước và của tỉnh, đặc biệt là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Toàn tỉnh phát động nhiều phong trào thi đua, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng.

Phụ nữ ra quân trồng hoa

Thiết thực chào mừng Đại hội (ĐH) Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, MTTQ và các hội, đoàn thể trong tỉnh thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, hướng đến đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này.

Phụ nữ thi đua chào mừng Đại hội Đảng

Chào mừng ĐH đảng các cấp và hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) (20/10/1930 - 20/10/2020), PN trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động, phần việc thiết thực, tạo khí thế sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm công tác hội.

Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh-Nguyễn Thị Hồng Phúc cho biết, ngay từ đầu năm, hội xây dựng kế hoạch, phát động cho hệ thống tổ chức hội chuẩn bị thực hiện các công trình chào mừng ĐH Đảng các cấp. Các hội cơ sở đều chọn ít nhất 1 công trình thiết thực cho đơn vị, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống hội. Nhìn chung, các phần việc, công trình chào mừng ĐH Đảng được các hội cơ sở, cấp huyện lựa chọn gắn với công tác hội và phong trào PN. Đó là xây dựng nhà ở cho PN có hoàn cảnh khó khăn; trồng hoa, cây xanh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, làm đường, cầu giao thông nông thôn; tặng quà cho PN nghèo,... Hầu hết những hoạt động này đều được cấp ủy cơ sở, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Từ hoạt động chào mừng ĐH Đảng, căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An được xây mới. Gần 40 tuổi, vợ chồng chị mới có được mái ấm để che nắng, che mưa. Người PN khắc khổ với nước da ngăm đen, chân đi lại khó khăn, rơi nước mắt trong ngày bàn giao nhà tình thương. Chị liên tục cảm ơn sự quan tâm của hội, chính quyền địa phương,... Căn nhà được hỗ trợ 35 triệu đồng là cả ước mơ của vợ chồng chị bao nhiêu năm qua.

Công trình xây nhà tình thương chào mừng ĐH Đảng là hoạt động mang tính nhân văn của hội, giúp PN khó khăn về nhà ở được an cư. Ngoài TP.Tân An, các huyện hội như Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Tân Hưng, Thủ Thừa,... đều phát động phong trào này. Trong đó, phải kể đến Hội LHPNVN huyện Cần Đước đã vận động xây tặng 12 mái ấm tình thương với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng để chào mừng ĐH Đảng.

Tại huyện Bến Lức, thực hiện kế hoạch phát động thi đua đặc biệt chào mừng ĐH Đảng các cấp, ĐH thi đua yêu nước, Hội LHPNVN huyện vận động mạnh thường quân và nhân dân 1,5 tỉ đồng để bêtông hóa đường đê ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú dài 1,5km, ngang 2,5m.

Còn đối với huyện Cần Giuộc, không khí lập thành tích chào mừng ĐH Đảng lan tỏa trong khắp hội cơ sở. Chỉ sau vài tháng phát động, Hội PN các cấp thực hiện 16 công trình mang tên hội chào mừng ĐH Đảng các cấp, tổng trị giá trên 2,1 tỉ đồng. Chủ tịch Hội LHPNVN huyện - Huỳnh Thị Tuyết Hồng thông tin, hầu hết là các phần việc xây đường, kéo điện thắp sáng, vận động PN ra quân trồng cây, hoa, quét dọn,… Cũng trong chuỗi hoạt động này, Hội hỗ trợ 7 PN khởi nghiệp buôn bán với vốn vay 210 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội phối hợp các ngành mở nhiều lớp dạy nghề; tư vấn và giới thiệu việc làm cho 125 chị vào làm trong các công ty trên địa bàn huyện. Song song đó, Hội huy động 129 tỉ đồng các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quỹ Cep, tổ tiết kiệm tín dụng, góp vốn xoay vòng,... giúp chị em vay phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Tuổi trẻ Long An tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Những ngày gần đây, cứ vào cuối tuần, các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phường 1, TP.Tân An lại ra quân vệ sinh môi trường, quét vôi cây xanh, nhổ cỏ, trồng bông,... để chào mừng ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Dù là ngày nghỉ nhưng từ sáng sớm, Võ Thị Oanh Nhi, ĐV phường 1 cùng với một số ĐVTN khác thay phiên nhau bón phân, trồng hoa tại tuyến đường Trương Định, khu vực gần trụ sở Tỉnh ủy. Tay lấm lem đất, Nhi cùng các bạn thoăn thoắt chia nhau từng chậu bông để hoàn thành công việc trước khi trời nắng lên.

“Tuần trước, chúng tôi cũng quét dọn tại tuyến đường này. Tôi nghĩ rằng, tuổi trẻ cần làm việc gì đó ý nghĩa với quê hương. Và dịp chào mừng ĐH Đảng các cấp lần này là hành động thiết thực nhất” - Nhi thổ lộ.

Bí thư Đoàn phường 1 - Trần Thị Kim Nhi cho rằng, để tạo cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp chào mừng ĐH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, hưởng ứng Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Đoàn phường 1 cùng Chi đoàn Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu, lực lượng dân quân thường trực thành phố trồng hoa trên tuyến đường Trương Định, Nguyễn Huệ,...

Theo Phó Chủ tịch UBND phường 1 - Lê Thị Hồng Tuyến, hướng tới ĐH Đảng các cấp, Đảng ủy, UBND phường xây dựng các kế hoạch, phát động nhiều phong trào như thực hiện một số hoạt động tại 3/20 tuyến đường văn minh đô thị (Trương Định, Nguyễn Huệ, Nguyễn Trung Trực). Đó là xây dựng rào chắn các gốc cây cổ thụ, trồng hoa tạo vẻ mỹ quan đô thị. Ngoài ra, hưởng ứng phong trào thi đua ý nghĩa này, Khu phố 1 vận động làm cổng chào tại đường Lãnh Binh Tiến,... Bên cạnh đó, phường chỉ đạo cho ĐVTN tổng vệ sinh tại Công viên Ao Quan để khung cảnh xanh, sạch, đẹp.

Cách đây vài tháng, Tỉnh đoàn cũng phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và ĐH XIII của Đảng. Với chủ đề “Tuổi trẻ Long An tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, phong trào được phát động rộng rãi trong các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở và cán bộ, ĐV, thanh, thiếu nhi toàn tỉnh, thời gian kết thúc vào quý I-2021. Theo đó, ngoài công tác tuyên truyền về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức các hoạt động chào mừng thành công ĐH Đảng bộ tỉnh, cấp tỉnh thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên; 100% đoàn cấp huyện và tương đương có ít nhất 1 công trình TN cấp huyện; các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các hoạt động chiến dịch TN tình nguyện hè năm 2020 gắn với các công trình, phần việc TN mang dấu ấn chào mừng ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tiến tới ĐH lần thứ XIII của Đảng,...

Song song đó, Tỉnh đoàn cũng phát động công trình TN “Đoạn đường kiểu mẫu” chào mừng ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Với kinh phí xã hội hóa, công trình được thực hiện tại 15 đơn vị huyện, thị, thành trong tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, đã có 1 công trình do Tỉnh đoàn thực hiện tại huyện Tân Hưng, 1 công trình bêtông hóa đường giao thông nông thôn do Huyện đoàn Bến Lức thực hiện. Theo Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh, thông qua các phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của ĐH Đảng các cấp và những chủ trương, định hướng lớn được nêu trong các Dự thảo Văn kiện trình ĐH Đảng các cấp; đồng thời, tạo phong trào thi đua sôi nổi, khí thế trong toàn Đoàn, cán bộ, ĐV, thanh, thiếu nhi lập thành tích chào mừng ĐH Đảng các cấp, ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Qua đó, khơi dậy, động viên tinh thần của thế hệ trẻ, phát huy nội lực, tạo động lực để tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần phát triển KT-XH, văn hóa, giữ vững quốc phòng, an ninh,...

Thông qua các phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của ĐH Đảng các cấp và những chủ trương, định hướng lớn được nêu trong các Dự thảo Văn kiện trình ĐH Đảng các cấp; đồng thời, tạo phong trào thi đua sôi nổi, khí thế trong toàn Đoàn, cán bộ, ĐV, thanh, thiếu nhi lập thành tích chào mừng ĐH Đảng các cấp, ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”.

Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh

(còn tiếp)

Song Nhi

Chia sẻ bài viết