Tiếng Việt | English

05/02/2021 - 11:21

Bài cuối: Vượt khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trải qua hơn 45 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, cùng với các lực lượng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Vùng 5 Hải quân đã lập nên nhiều chiến công và thành tích xuất sắc để lớp lớp cán bộ, chiến sĩ (CBCS) cùng nhau xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Chiến đấu anh dũng, giúp bạn tận tình, đoàn kết hiệp đồng, làm chủ vùng biển”.

Hơn 45 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành

Hơn 45 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Vùng 5 Hải quân đã lập nên nhiều chiến công và thành tích xuất sắc xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Chiến đấu anh dũng, giúp bạn tận tình, đoàn kết hiệp đồng, làm chủ vùng biển”

Trong chuyến hải trình đến với biển, đảo Tây Nam, xúc động nhất đối với mỗi thành viên chúng tôi là khoảnh khắc viếng đền thờ Thổ Châu trên đảo Thổ Chu - nơi cách đây hơn 45 năm chứng kiến bọn phản động Khmer đỏ bắt giữ và tàn sát hơn 500 đồng bào ta đang sinh sống trên đảo và bia tưởng niệm gần 500 người dân tử nạn vì cơn bão số 5 năm 2007 trên đảo Nam Du. Bám trụ, giữ vững chủ quyền biển, đảo quê hương trong suốt chiều dài lịch sử có cả máu và nước mắt trong thời chiến và ngay giữa thời bình.

Đầu tháng 5/1975, trên khu vực biển, đảo Tây Nam, bọn phản động Khmer đỏ đã có nhiều hành động âm mưu, xâm lấn vùng biển, đảo của nước ta. Ngày 10/5/1975, chúng bất ngờ chiếm đóng đảo Thổ Chu, bắt và giết hại hơn 500 đồng bào ta đang làm ăn, sinh sống trên đảo. Các đơn vị tiền thân của Vùng đã hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng vũ trang Quân khu 9, Quân chủng Phòng không - Không quân đánh chiếm lại đảo Thổ Chu và tiến công quân Khmer đỏ ở đảo Pô-lô-vai, kiên quyết trừng trị và đập tan ý đồ, âm mưu xâm chiếm biển, đảo Việt Nam của chúng.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Cầu - Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 5 Hải quân, trong 2 năm 1977 - 1978, các lực lượng của Vùng đã chiến đấu 33 trận ở khu vực Hà Tiên, Hòn Đốc. Trong đó, các lực lượng tàu chiến đấu đã đánh 4 trận, lực lượng pháo binh đảo Hòn Đốc 19 lần nổ súng đánh tàu địch và 9 trận đánh phá trận địa pháo địch trên đảo. Nhiều trận đánh đạt hiệu suất chiến đấu cao, bắn chìm 6 tàu gỗ, diệt 100 tên, bắt sống 89 tên, góp phần bảo vệ vững chắc vùng biển, hải đảo được phân công.

Mặc dù phạm vi phụ trách của Vùng rộng, lực lượng phân tán; yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi cao, cơ sở vật chất, vũ khí trang bị xuống cấp, việc bảo đảm sinh hoạt cho bộ đội lúc đó vô cùng khó khăn và luôn phải trực diện đối đầu với sự khêu khích, xâm lấn biển, đảo do bọn phản động Khmer đỏ gây ra. Song trong mọi hoàn cảnh, Vùng đã chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp các lực lượng của Quân chủng, Quân khu 9 chiến đấu giành lại đảo Thổ Chu, tiến công trừng trị thích đáng quân xâm lược, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

“Trong 3 năm vừa nỗ lực xây dựng lực lượng, vừa khẩn trương chuẩn bị chiến đấu và chiến đấu bảo vệ vùng biển, đảo Tây Nam, Vùng 5 Hải quân trở thành một bộ phận lực lượng phòng thủ, tấn công mạnh của Quân chủng Hải quân trên một hướng biển, đảo có tầm quan trọng chiến lược và đủ sức sẵn sàng đảm nhiệm các nhiệm vụ mới của Quân đội, Quân chủng Hải quân giao” - Đại tá Cầu cho biết.

Giữ vững chủ quyền biển, đảo trước sự xâm lấn, cuối tháng 12/1978, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, Vùng 5 Hải quân lại lên đường thực hiện nhiệm vụ. 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn campuchia, các lực lượng của vùng 5 đã phối hợp quân khu 9 vừa giúp bạn xây dựng lực lượng, củng cố chính quyền, vừa tổ chức đánh địch hàng trăm trận, góp phần đập tan các cuộc bạo động gây rối an ninh, trật tự, giải phóng hàng ngàn dân ở biên giới Kô Công - Thái Lan, giải phóng 21 đảo lớn, nhỏ và toàn bộ tuyến ven biển thuộc 3 tỉnh Căm Pốt, Kông-Pông-Xom, Kô-Công.

Trong đó, Vùng đã tổ chức hàng trăm trận đánh trên biển và trên bộ loại khỏi vòng chiến đấu 3.000 tên địch, diệt và làm bị thương 933 tên, bắt sống 2.145 tên,... Ngày 25/9/1989, các lực lượng của Vùng trở về Tổ quốc, hoàn thành 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế vẻ vang, cao cả giúp người dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Sau những năm tháng chiến đấu, hy sinh gian khổ, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, từ năm 1990 đến nay, toàn Vùng đã nhanh chóng củng cố lực lượng, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tập trung xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị, rèn luyện cho bộ đội có bản lĩnh kiên định, vững vàng; ý chí chiến đấu cao, yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị với phương châm: “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”.

Vùng 5 hải quân - điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển

Theo Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - Chính ủy Vùng 5 Hải quân, những năm qua, Vùng 5 luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; trong đó, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, công tác đối ngoại quốc phòng.

Vùng 5 Hải quân đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển

CBCS toàn Vùng tiến hành hiệu quả công tác dân vận, làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; luôn chủ động trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy rừng, giúp đỡ người dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai,... bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc, xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, những năm qua, CBCS các lực lượng Vùng 5 Hải quân còn là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Cầm trên tay 50 lá cờ Tổ quốc, chiếc áo phao và phao cứu sinh là phần quà lực lượng hải quân vừa trao tặng, chú Võ Hằng - ngư dân quê tỉnh Kiên Giang, cho biết: “Ngư dân chúng tôi luôn tin tưởng vào lực lượng hải quân. Có các anh, chúng tôi yên tâm hơn trong những chuyến đi biển dài ngày. Chúng tôi sẽ vươn khơi, bám biển để cùng góp công sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Thoan - Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân, nhiều năm qua, lực lượng Vùng thường xuyên thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ và bảo vệ ngư dân khai thác hải sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển cũng như phát huy vai trò của ngư dân cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

“Đây cũng là tình cảm, là trách nhiệm, nghĩa tình của CBCS hải quân cùng đồng hành, gắn bó, chia sẻ, thực sự làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển” - Đại tá Nguyễn Hữu Thoan nhấn mạnh.

Trải qua hơn 45 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, cùng với các lực lượng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Vùng 5 Hải quân đã lập nên nhiều chiến công và thành tích xuất sắc, lớp lớp CBCS đã cùng nhau xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Chiến đấu anh dũng, giúp bạn tận tình, đoàn kết hiệp đồng, làm chủ vùng biển”.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, ngày 26/10/1975, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 141 thành lập các vùng duyên hải, trong đó có Vùng 5. Ngày 27/10/1978, Vùng 5 Duyên Hải được đổi thành Vùng 5 Hải quân, đến tháng 01/2011 được nâng cấp lên thành Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Và ngày 26/10 hàng năm trở thành ngày truyền thống của Vùng 5 Hải quân./.

(tiếp theo bài trước và hết)

Kiên Định

Chia sẻ bài viết