Tiếng Việt | English

07/12/2017 - 13:10

Băng trộm nghiện cờ bạc, game online sa lưới

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Kiến Tường, tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khu phố 5, phường 2, TX. Kiến Tường vào ngày 03/10/2017.

Trộm đột nhập vào nhà 3 lần

Lúc 1 giờ sáng, ngày 03/10/2017, anh Võ Văn Tú, ngụ khu phố 5, phường 2, TX. Kiến Tường bị trộm đột nhập vào nhà lấy 1 xe Sirius BKS: 63 B2-427.72.

Qua điều tra, Công an TX. Kiến Tường phát hiện 3 đối tượng Lê Thanh Tòng, sống lang thang, cùng Lê Tuấn Kiệt, SN 1999, ngụ ấp 3, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp và Nguyễn Hoàng Minh, SN 1994, ngụ đường Minh Phụng, phường 5, quận 6, TP.HCM là thủ phạm vụ trộm.

2 đối tượng Minh và Kiệt

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, Tòng trực tiếp đột nhập vào nhà lấy trộm xe mô tô, còn Kiệt, Minh tham gia với vai trò cảnh giới. Sau khi trộm tài sản, Tòng đem xe qua Campuchia cầm 4,5 triệu đồng chia nhau chơi game.

Các đối tượng còn khai nhận: Trước đó, khoảng 2 giờ sáng, ngày 29/9/2017, Tòng cùng Kiệt đột nhập vào nhà anh Tú trộm sợi dây chuyền vàng. Sau đó, Tòng đem vào Casino cầm được 1,2 triệu đồng chia cho Kiệt 400.000 đồng cùng cờ bạc.

Ngoài ra, ngày 26/9/2017, 3 đối tượng trên còn đột nhập vào nhà anh Tú trộm 4 triệu đồng. Tòng trực tiếp thực hiện còn Minh và Kiệt đứng cảnh giới. Tòng chia cho cho Minh 300.000 đồng, Kiệt 500.000 đồng để chơi game và sang casino cờ bạc.

Thực hiện 18 vụ trộm xe mô tô, xe đạp điện

Vào khoảng 2 giờ, ngày 22/9/2017, 3 đối tượng trên trộm xe Sirius BKS: 62N1-7794 đậu trước nhà của anh Trần Văn Chiểu, ngụ khu phố 2, phường 2, TX. Kiến Tường không người trông coi. Tòng trực tiếp thực hiện còn Kiệt, Minh đứng cảnh giới, khi thực hiện xong, cả nhóm đem xe sang Campuchia cầm 6,2 triệu đồng để chơi game và cờ bạc.

Mặc dù chưa được 16 tuổi nhưng Tòng là đối tượng chủ mưu trực tiếp thực hiện hàng loạt vụ trộm. Với thủ đoạn trên, từ ngày 30/11/2016 đến khi bị bắt, các đối tượng đã thực hiện 18 vụ trộm xe mô tô, xe đạp điện với tổng tài sản trộm được trên 200 triệu đồng. Số tiền trộm được, các đối tượng "nướng" vào cờ bạc và game online./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích