Tiếng Việt | English

20/06/2018 - 12:06

Báo chí phải phản ánh đầy đủ, trung thực công cuộc đổi mới và phát triển đất nước

Thời gian qua, báo chí tỉnh nhà làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh của địa phương. Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán dành cho phóng viên (PV) Báo Long An cuộc trao đổi về công tác thông tin, tuyên truyền của báo chí thời gian qua.

Người làm báo phải luôn năng động, sáng tạo, có phong cách làm việc hiện đại, liên tục đổi mới

Người làm báo phải luôn năng động, sáng tạo, có phong cách làm việc hiện đại, liên tục đổi mới

PV: Xin ông cho biết, những đóng góp của báo chí tỉnh nhà trong định hướng dư luận, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh?

Ông Hoàng Đình Cán: Thời gian qua, các cơ quan báo chí trong tỉnh kịp thời thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh đến với cán bộ, đảng viên và người dân. Qua đó, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, nhất là trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, triển khai các công trình, dự án trên địa bàn, công tác giảm nghèo, phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục, an ninh, trật tự,...

Bên cạnh việc thông tin, tuyên truyền những kết quả, mô hình hay, gương người tốt, việc tốt, các cơ quan báo chí kịp thời phản ánh những mặt trái, bức xúc trong xã hội, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt thông tin, kịp thời chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Mặt khác, các cơ quan báo chí kêu gọi sự ủng hộ của toàn xã hội chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, chăm lo đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, trẻ em,... góp phần tích cực vào công tác bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh.

PV: Theo ông, hiện nay, công tác thông tin, tuyên truyền của báo chí trong tỉnh nói chung và Báo Long An nói riêng còn những hạn chế nào?

Ông Hoàng Đình Cán: Mặc dù nội dung thông tin kịp thời, toàn diện trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội nhưng báo chí tỉnh nhà chưa có nhiều bài viết chuyên sâu, thiếu các thể loại: Phóng sự, phóng sự điều tra, ký sự,... Đội ngũ phóng viên, nhà báo hầu hết tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ nên hạn chế trong cách viết, chưa đưa ra nhiều nhận định, chính kiến trên các lĩnh vực mình tuyên truyền. 

Báo Long An ngày càng nâng chất nội dung lẫn hình thức, có nhiều sản phẩm báo chí (báo in, báo điện tử) thu hút bạn đọc. Tuy nhiên, hiện nay, báo vẫn còn thiếu những cây viết chủ lực trong phê phán, đấu tranh chống tiêu cực; một số chuyên mục chưa đi sâu, phân tích, làm rõ vấn đề, sự kiện, nhất là mảng xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong vai trò phản biện xã hội.

Chuyên mục quốc tế chủ yếu lấy lại từ các báo Trung ương, chưa đi sâu vào bình luận, phân tích làm rõ các vấn đề, sự kiện để kịp thời thông tin, định hướng cho bạn đọc nhận thức rõ, tránh suy diễn tiêu cực.

PV: Đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh cần làm gì để mắt sáng, lòng trong, bút sắc, thưa ông?

Ông Hoàng Đình Cán: Những người làm báo trên địa bàn tỉnh không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; phải năng động, sáng tạo, tác phong hiện đại, liên tục đổi mới. Bên cạnh đó, lực lượng phóng viên, nhà báo phải làm chủ công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo các thiết bị kỹ thuật khi tác nghiệp; trau dồi ngoại ngữ để khai thác các nguồn thông tin bằng tiếng nước ngoài nhằm mở mang tri thức, học hỏi kinh nghiệm báo chí thế giới; tiếp tục trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của người dân lên hàng đầu;...

Đội ngũ phóng viên, nhà báo phải làm chủ công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo các thiết bị kỹ thuật khi tác nghiệp

Đội ngũ phóng viên, nhà báo phải làm chủ công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo các thiết bị kỹ thuật khi tác nghiệp

PV: Để thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới, báo chí tỉnh nhà cần tập trung vào những nội dung trọng tâm nào, thưa ông?

Ông Hoàng Đình Cán: Thời gian tới, báo chí tỉnh nhà phải là lực lượng tiên phong trong việc tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước; phản ánh đầy đủ, trung thực công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Đặc biệt, các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là 2 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

PV: Xin cảm ơn ông!

Phong Nhã (thực hiện)

Chia sẻ bài viết