Tiếng Việt | English

02/09/2020 - 20:15

Báo chí Trung Đông ca ngợi những thành tựu Việt Nam có được sau 75 năm

Nói đến Việt Nam hôm nay là nhớ đến một trong những thành tựu vĩ đại nhất của lịch sử.

Báo chí Trung Đông tiếng Arab trong những ngày qua đã có nhiều bài viết về lịch sử, thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Độc lập.  

Tờ Ngoại giao của Iraq đã viết “Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Độc lập của Việt Nam là dịp để chào mừng và khơi dậy những chiến công và giá trị của cuộc đấu tranh giành độc lập. Sau 75 năm, Việt Nam đã trở thành một nước tiên tiến, kinh tế phát triển, chính trị ổn định và có uy tín quốc tế. Việt Nam là một dân tộc anh hùng, là nguồn cảm hứng và là tấm gương cho các dân tộc đang đấu tranh vì độc lập, công lý, hòa bình, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Nói đến Việt Nam hôm nay là nhớ đến một trong những thành tựu vĩ đại nhất của lịch sử".

Tờ Thời báo vùng Vịnh, nhật báo tiếng Anh của UAE có bài “Việt Nam - Phép mầu kinh tế tại châu Á”. Bài báo chỉ ra rằng sau 75 năm độc lập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã và đang vươn mình trở thành một nước lớn mạnh ở Đông Nam Á với nền văn hóa, xã hội không ngừng phát triển, đời sống và tinh thần của người dân được cải thiện, chính trị ổn định.

Những năm gần đây, uy tín và sự hiện diện của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng lớn. Trong hơn 7 thập kỷ qua, Việt Nam đã mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; đóng vai trò là người bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Nền kinh tế Việt Nam được đánh giá sẽ tiếp tục có những bước phát triển tích cực trong những năm tới./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết