Tiếng Việt | English

15/01/2019 - 19:52

Bảo đảm an ninh, trật tự, an ninh biên giới

Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An được giữ vững, ổn định. Qua công tác tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, từ đó tích cực hưởng ứng, tham gia phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Các lực lượng phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới, bảo đảm an ninh trật tự

Các lực lượng phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới, bảo đảm an ninh trật tự

Lực lượng Công an xã phối hợp UBMTTQ và các đoàn thể từ xã đến ấp tập trung vận động, tuyên truyền sâu, rộng trong nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ); Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới, phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm,... Từ đó, người dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm".

“Nhờ được tuyên truyền, chúng tôi hiểu và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, chung tay cùng địa phương tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và giữ vững ANTT trên địa bàn” - ông Đoàn Văn Phượng, ngụ ấp Gò chuối, xã Hưng Điền, nói.

Trung tá Nguyễn Văn Dưỡng - Trưởng Công an xã Hưng Điền, cho biết: “Để chủ động trong giữ gìn ANTT, ngay từ đầu năm, Công an xã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành, triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch về ANTT. Công an xã thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của địa phương. Xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp không có tội phạm, tệ nạn xã hội; tổ chức cho 100% gia đình, hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về ANTT, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn”.

Quy chế phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới, giữ gìn ANTT trên địa bàn được lực lượng công an, quân sự, biên phòng thực hiện nghiêm, thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Năm 2018, phạm pháp hình sự, tội phạm về kinh tế, ma túy không xảy ra; xảy ra 11 vụ vi phạm hành chính về ANTT: Gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy; quản lý, cảm hóa, giáo dục 3 đối tượng là người chấp hành xong án phạt tù có tiến bộ, tái hòa nhập cộng đồng. Cuối năm 2018, 5/5 ấp được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, phong trào TDBVANTQ được xếp loại vững mạnh tiêu biểu, Công an xã đạt Đơn vị quyết thắng.

Các tổ tự quản, tổ an ninh, tổ dân phòng hoạt động nề nếp, hiệu quả. Xã có 5 ban, 45 tổ ANTT với 145 thành viên, 6 đội dân phòng với 35 thành viên, 1 đội thanh niên xung kích với 21 thành viên. Các mô hình: Tiếng kẻng vùng biên, Cổng ANTT, Camera an ninh, Ánh sáng ANTT, Đội Dân phòng liên ranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả.

Nhiều mô hình được duy trì phát huy hiệu quả

Nhiều mô hình được duy trì phát huy hiệu quả

Ngoài ra, công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện; qua đó, góp phần thắt chặt quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và nhân dân Campuchia địa bàn giáp ranh. Các nội dung ký kết, kết nghĩa giữa chính quyền và nhân dân 2 xã giáp ranh được tập trung thực hiện như tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm trong lao động, sản xuất; duy trì tốt việc hội họp, giao ban, trao đổi tình hình KT-XH. Trong đó, hoạt động phối hợp thăm hỏi; khám, chữa bệnh miễn phí, tặng quà chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia được chú trọng. Mặt khác, việc đi lại, trao đổi hàng hóa, thăm thân giữa người dân 2 bên được thực hiện đúng pháp luật của 2 nhà nước và luật pháp quốc tế.

Chủ tịch UBND xã Hưng Điền - Trương Đông Hồ cho biết: Thời gian tới, địa phương chủ động nắm chắc tình hình ANTT, tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể với các lực lượng trong công tác bảo đảm ANTT; đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm; duy trì thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa các lực lượng, nhất là các lực lượng chuyên trách, nòng cốt làm nhiệm vụ BVANTQ, an ninh biên giới, tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, giữ gìn ANTT trên địa bàn, không để các vụ việc phức tạp xảy ra./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết