Tiếng Việt | English

25/12/2019 - 16:37

Bảo đảm nhà nhà đều có có tết

Ngày 25/12, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2020. Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa chủ trì tại điểm cầu Long An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa chủ trì tại điểm cầu Long An

Trong năm 2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đạt và vượt 16 chỉ tiêu, 15 nhóm nhiệm vụ. Các chỉ tiêu Quốc hội giao được hoàn thành với chất lượng được nâng lên rõ rệt: Tỷ lệ thất nghiệp lao động trong độ tuổi khu vực thành thị khoảng 3,12%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 24%; tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn dưới 4%, các huyện nghèo giảm còn dưới 29%.

Năm 2019, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%

Hoàn thành 100% các đề án, nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động với nhiều điểm mới và thay đổi nhằm bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của cả người lao động và người sử dụng lao động; thực hiện đúng chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phù hợp hơn với các cam kết, thông lệ quốc tế về lao động; các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành đều đạt và vượt kế hoạch, có bước tiến so với năm 2018.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội còn gặp nhiều khó khăn: Việc dự báo kết nối cung  - cầu lao động hạn chế; tình trạng lao động làm việc ở nước ngoài bỏ hợp đồng, trốn ở lại còn xảy ra; đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có tăng nhưng tốc độ tăng chậm; mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp phân tán, trùng lắp ngành nghề đào tạo; tỷ lệ hộ nghèo phát sinh cao; tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em và phụ nữ còn diễn ra; tệ nạn nghiện hút ma túy diễn biến phức tạp,...

Năm 2020, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phấn đấu 97,7% hộ gia đình chính sách, người có công có mức sống cao hơn trung bình người dân nơi cư trú

Năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao như tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Chỉ tiêu ngành tạo việc làm cho 1.610 nghìn người, trong đó tạo việc làm trong nước cho 1.480 nghìn người, đưa 130 nghìn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 33,5%; tuyển mới giáo dục nghề nghiệp khoảng 2.260 nghìn người; 97,7% hộ gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú;...

Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng thời, đề nghị ngành phối hợp tốt các ngành liên quan tập trung xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với thị trường lao động; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt các chính sách người có công, trẻ em; quan tâm công tác bình đẳng giới, hạn chế nạn bạo hành, xâm hại phụ nữ và trẻ em,...

Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các cấp, các ngành tích cực chăm lo tết cho gia đình chính sách, người nghèo, bảo đảm nhà nhà đều có tết./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết