Tiếng Việt | English

05/05/2019 - 17:48

Bão Fani đổ bộ Bangladesh, phá hủy hơn 1.000 ngôi nhà

Mặc dù đã suy yếu song sau khi quét qua Ấn Độ, siêu bão Fani đã kịp gây thiệt hại nặng nề cho quốc gia Nam Á Bangladesh.

Nước lũ đã làm vỡ một số đoạn đê, phá hủy hơn 1.000 ngôi nhà và nhấn chìm nhiều ngôi làng ở khu vực trũng thấp. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 63 người khác bị thương do bão. Hơn 1 triệu người phải sơ tán đến khu vực an toàn.

Hình ảnh vệ tinh về bão Fani lúc tiến về Bangladesh. Ảnh: Daily Star.

Hình ảnh vệ tinh về bão Fani lúc tiến về Bangladesh. Ảnh: Daily Star.

Trước đó, bão Fani cũng đã quét qua Ấn Độ làm 16 người thiệt mạng, hơn 1 triệu người phải đi sơ tán.

Mùa mưa bão tại Vịnh Bengal có thể kéo dài từ tháng 4 - tháng 12 hàng năm. Năm 1999, một siêu bão đã hoành hành tại khu vực bờ biển Odisha của Ấn Độ trong 30 giờ, làm 10.000 người thiệt mạng. Tuy nhiên, kể từ đó tới nay, công nghệ tiên tiến đã giúp các nhà dự báo khí hậu phát hiện bão sớm hơn và giúp chính quyền có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị và sơ tán dân./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích