Tiếng Việt | English

22/08/2015 - 08:12

Bão Goni giật cấp 17 di chuyển theo hướng Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương, bão Goni có sức gió mạnh vùng gần tâm cấp 15, giật trên cấp 17. Hồi 14 giờ ngày 21-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ vĩ Bắc 122,4 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (từ 165 đến 185 km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km. Đến 13 giờ ngày 22-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ vĩ Bắc 122,6 độ kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (từ 165 đến 185 km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13 giờ ngày 23-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,7 độ vĩ Bắc 123,8 độ kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (từ 165 đến 185 km/giờ), giật trên cấp 17.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8 và có mưa dông rải rác sóng biển cao từ 2 - 3m, biển động.

Ngày 21-8, với sức gió 170km/giờ, bão Goni đã tấn công Philippines và lãnh thổ Đài Loan. Tại Philippines, 3 công nhân đã thiệt mạng do lở đất, 1 người chết đuối./.

Ngọc Minh/Theo sggp.org.vn

Chia sẻ bài viết