Tiếng Việt | English

01/09/2017 - 15:13

Bão số 8 giật cấp 11 di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết trong 6 giờ vừa qua, bão số 8 hầu như ít dịch chuyển, vị trí tâm bão cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 550km về phía Đông Nam.

Vị trí và đường đi của bão số 8. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết trong 6 giờ vừa qua, bão số 8 hầu như ít dịch chuyển.

Hồi 7 giờ ngày 01/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 550km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên.

Đến 7 giờ ngày 02/9, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão số 8, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên) phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km. Đến 7 giờ ngày 3/9, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết