Tiếng Việt | English

22/02/2016 - 15:27

Bảo vệ hạ tầng giao thông, cần có ý thức của toàn xã hội

Thực tế hiện nay, công tác quản lý và bảo vệ hạ tầng giao thông (HTGT) ở một số nơi vẫn còn nhiều bất cập. Việc xuống cấp trầm trọng HTGT, nhất là ở nông thôn, xảy ra phổ biến ở các địa phương.

Nhiều tuyến đường bị đào bới để lắp đặt các công trình cáp ngầm làm mặt đường bị phá vỡ; hệ thống thoát nước bị ngập úng thường xuyên; các phương tiện tải trọng lớn quá mức cho phép lưu thông làm nứt vỡ, lồi lõm mặt đường khiến cho HTGT ngày càng xuống cấp.

Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Việc xây các công trình, nhà ở, lập chợ tự phát, treo các biển quảng cáo,… lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đường phố, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Trước thực trạng trên, để bảo vệ HTGT, nhất thiết phải có ý thức của toàn xã hội, sự phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp và địa phương. Cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ HTGT và các chủ trương, chính sách của Nhà nước về mở rộng HTGT; có kế hoạch, chiến lược toàn diện trong hoạch định quy hoạch phát triển HTGT phù hợp thực tế từng địa phương; rà soát, kịp thời nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang, mở rộng HTGT một cách đồng bộ, hiệu quả.

Ngoài ra, các địa phương cần tập trung hướng dẫn đơn vị đang thi công cầu, đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước và các công trình xây dựng đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả sử dụng lâu dài; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ HTGT, lập lại trật tự, tạo vẻ mỹ quan cho đường phố./.

Võ Văn

Chia sẻ bài viết