Tiếng Việt | English

12/01/2021 - 15:35

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới

Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình nội, ngoại biên, quản lý chặt các loại đối tượng, thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (ĐBP CKQT) Bình Hiệp (xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Tiếp tục duy trì các chốt phòng, chống dịch bệnh, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống buôn lậu

Tiếp tục duy trì các chốt phòng, chống dịch bệnh, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống buôn lậu

Nhiều vụ vi phạm được phát hiện, xử lý

Năm 2020, ĐBP CKQT Bình Hiệp tổ chức được 1.069 tổ với hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc; trong đó có 168 tổ với 840 CBCS phối hợp quân sự, công an, 7 tổ tuần tra song phương; tổ chức và phối hợp 1.425 tổ với gần 6.000 lượt CBCS tuần tra, kiểm soát lưu động giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Qua công tác tuần tra, kiểm soát đã kịp thời ngăn chặn và xử lý các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới.

Năm 2020, đơn vị đấu tranh thành công 3 vụ án ma túy, bắt giữ 5 đối tượng, tang vật thu giữ 44,126kg ma túy, 5.993 viên ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng quân dụng và 40 viên đạn; bắt 24 vụ buôn lậu, thu giữ 19.590 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 35.000 khẩu trang y tế, 38 con heo, 150kg đường cát, 20 chai rượu ngoại, 24 chiếc môtô 2 bánh; phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 9 vụ/25 đối tượng, phạt tiền 39.500.000 đồng;...

Vào 1 giờ ngày 26-5-2020, lực lượng phòng, chống ma túy biên phòng phối hợp ĐBP CKQT Bình Hiệp tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, phát hiện đối tượng Trần Tuấn Khanh (30 tuổi, quê phường 2, thị xã Kiến Tường, tạm trú phường 5, quận 8, TP.HCM) vượt qua đường biên giới thuộc CKQT Bình Hiệp để đi vào nội địa. Lập tức, đối tượng bị chặn lại kiểm tra, trinh sát phát hiện trong người và giỏ xách của Khanh cất giấu 3 khẩu súng quân dụng, 40 viên đạn và hơn 17kg ma túy.

Theo Trung tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng ĐBP CKQT Bình Hiệp, tình hình buôn lậu qua biên giới năm 2020 tăng hơn so với năm 2019. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã hạn chế các hoạt động xuất, nhập cảnh dẫn đến khan hiếm hàng hóa trong nội địa, chủ yếu là thuốc lá ngoại, mỹ phẩm.

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ĐBP CKQT Bình Hiệp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời, duy trì các tổ, chốt tuần tra, kiểm soát dọc theo tuyến biên giới đoạn qua địa phận do Đồn quản lý để kịp thời phát hiện, xử lý những đối tượng vượt biên trái phép.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP CKQT Bình Hiệp, ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bùng phát, CBCS của Đồn đã tăng cường bám trụ biên giới, phối hợp các cấp, các ngành ngăn chặn dịch bệnh ngay từ cửa ngõ biên giới; tổ chức 6 chốt kiểm soát và 1 tổ kiểm soát cơ động tuần tra khép kín biên giới. Hoạt động kiểm soát biên giới được siết chặt nhằm bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại”.

Bên cạnh đó, Đồn còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân khu vực biên giới trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đã tuyên truyền, vận động được 64 cuộc với hơn 1.100 hộ dân tham dự về công tác phòng dịch bệnh Covid-19, vận động các hộ dân ký cam kết không tham gia đưa đón, tiếp tay cho đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, nêu cao cảnh giác, phát hiện tố giác tội phạm. Tặng 6.100 chiếc khẩu trang y tế, 20 lít dung dịch khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 cho 2 xã biên giới và các trường học trên địa bàn.

ĐBP CKQT Bình Hiệp làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, thường xuyên trao đổi tình hình công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm, dịch bệnh Covid-19 với chính quyền, lực lượng vũ trang Campuchia. Đến nay, đơn vị đã hỗ trợ Đồn Công an xuất nhập cảnh Pray Vo, Campuchia 400 thùng mì gói, 4.000 khẩu trang y tế, 50 chai nước rửa tay sát khuẩn khô, 20 lít dung dịch khử khuẩn và một số vật chất khác phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Qua tuần tra, kiểm soát kịp thời xử lý các vụ vi phạm trên tuyến biên giới

Qua tuần tra, kiểm soát kịp thời xử lý các vụ vi phạm trên tuyến biên giới

Chủ động phòng, chống tội phạm

ĐBP CKQT Bình Hiệp quản lý đoạn biên giới dài 9,5km, trong đó có 4km đường bộ (7 đường mòn, đường tắt) 5,5km đường sông, quản lý, bảo vệ 9 mốc giới, thuộc 2 xã Bình Hiệp và Bình Tân, thị xã Kiến Tường. Thời gian qua, CBCS Đồn luôn xác định tốt tư tưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phối hợp lực lượng tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Trung tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng ĐBP CKQT Bình Hiệp, cho biết: “Thời gian tới, đơn vị tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp chặt chẽ lực lượng hiệp đồng, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới đúng chủ trương, đối sách. Đồng thời, Đồn duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, bảo vệ địa bàn; thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại; tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19; duy trì các tổ, chốt ngăn chặn, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép;...”.

“Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp đến, nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao, lợi dụng tình hình trên, hoạt động của các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, nhất là mua bán, vận chuyển thuốc lá lậu diễn biến phức tạp. Vì vậy, đơn vị đã xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm ở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thuốc lá ngoại nhập lậu qua biên giới” - Trung tá Phạm Thành Trung thông tin thêm./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết