Tiếng Việt | English

23/09/2019 - 15:46

Bắt 40 vụ/43 đối tượng trong chuyên án tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Ngày 23/9, Giám đốc Công an tỉnh Long An vừa ký Quyết định khen thưởng 1 tập thể và 6 cá nhân về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an huyện Đức Huệ trao trả mô tô cho bị hại 

Cụ thể, 1 tập thể được khen thưởng là Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đức Huệ và 6 cá nhân gồm Trung tá Trịnh Anh Kiệt; Trung tá Hà Văn Gòn; Trung úy Nguyễn Lê Bình Trọng; Thiếu úy Nguyễn Hoàng Út; Thượng úy Trương Minh Trí và Thượng úy Lê Thanh Bảo.

Trước đó, từ cuối năm 2016, tình hình tội phạm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn huyện Đức Huệ từng lúc diễn biến phức tạp. Tài sản tiêu thụ chủ yếu là mô tô do các đối tượng trộm cắp, cướp, cướp giật,... từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bến Tre, Tiền Giang,... vận chuyển qua địa bàn huyện Đức Huệ trên các tuyến Đường tỉnh 838, 839 để đưa sang Campuchia tiêu thụ. 

Mỗi ngày, số lượng mô tô tiêu thụ từ 10 - 15 chiếc. Trước tình hình trên, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Huệ báo cáo tham mưu Ban Chỉ huy Công an huyện thành lập chuyên án để đấu tranh, truy bắt các đối tượng phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Qua điều tra, Ban Chuyên án bắt các đối tượng đứng ra tổ chức đường dây tiêu thụ và các đối tượng tham gia hành vi phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, đối tượng cầm đầu điều hành các đường dây tiêu thụ riêng lẻ và thực hiện các hoạt động thông qua điện thoại di động để câu móc với các đối tượng đầu nậu ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai,... để thỏa thuận việc mua xe tiêu thụ.

Sau đó, liên lạc với các đầu nậu tại Campuchia để thỏa thuận giá cả, thuê mướn đối tượng chạy thuê đến địa điểm nhận xe và điều khiển về huyện Đức Huệ đưa qua Campuchia tiêu thụ.

Từ cuối năm 2016 đến năm 2019, Ban Chuyên án áp dụng đồng bộ phương tiện, lực lượng để đấu tranh, bắt giữ từng nhóm đối tượng trong chuyên án với 5 giai đoạn. Qua đó, bắt giữ 40 vụ/43 đối tượng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Từ đó, kéo giảm tình hình tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội có trên địa bàn huyện Đức Huệ./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết